Ý có thể có hơn 600.000 ca nhiễm

.

Phát biểu với báo La Repubblica và CNN ngày 24-3, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý Angelo Borrelli cho rằng, quốc gia này có thể có số ca nhiễm cao gấp 10 lần con số được thống kê và ông tin số người mắc bệnh trên cả nước lên đến 640.000 người. 

Các nhà chức trách ở thành phố Naples của Ý dựng lều tại Bệnh viện Cotugno để xử lý các ca mắc Covid-19. Ảnh: Getty Images
Các nhà chức trách ở thành phố Naples của Ý dựng lều tại Bệnh viện Cotugno để xử lý các ca mắc Covid-19. Ảnh: Getty Images

Hiện tại, với 63.900 ca nhiễm và 6.077 người tử vong, Ý là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, nhưng số người tử vong cao hơn cả Trung Quốc đại lục.

Theo ông Borrelli, ước tính nói trên có thể lý giải vì sao số ca tử vong ở Ý cao như thế. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tỷ lệ tử vong ở Ý là hơn 9%.                              

     BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.