Châu Âu có hơn 100.000 ca tử vong vì Covid-19

.

Hãng AFP cho biết, châu Âu có tổng cộng 100.510 ca tử vong vì Covid-19, chiếm gần 2/3 số ca tử vong của thế giới. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), toàn cầu hiện có hơn 2,3 triệu người nhiễm và 160.700 người tử vong.

Lệnh ở nhà vẫn được áp đặt tại Ý và Tây Ban Nha, hai vùng tâm dịch lớn nhất châu Âu, với số tử vong lần lượt là hơn 23.200 người và 20.600 người. Tiếp đó là Pháp với 19.300 ca tử vong, Anh có 15.400 ca tử vong.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez sẽ đề nghị Quốc hội kéo dài lệnh phong tỏa thêm 15 ngày (đến ngày 9-5), nhưng ông cho biết lệnh hạn chế được thực hiện linh hoạt hơn, nghĩa là sẽ nới lỏng ở một số khu vực. Tuần vừa qua, Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vốn được áp đặt từ ngày 14-3 bằng việc mở cửa một số ngành kinh tế. Song, hầu hết mọi người vẫn được khuyến cáo ở nhà, trừ khi có những công việc thiết yếu như mua thực phẩm.

Tại Đức, theo hãng Bloomberg, chính phủ Berlin bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế từ ngày 20-4. Theo đó, các cửa hàng nhỏ được phép hoạt động trở lại. Đầu tháng 5, các trường học được mở cửa dần.

Ngày 19-4, Đức ghi nhận hơn 2.300 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 143.700. Nước này có thêm 186 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 4.500. Đức có số ca nhiễm cao thứ tư ở châu Âu nhưng có đến 85.400 ca phục hồi.

Tại Anh, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove cho biết, chính phủ không nghĩ đến phương án nới lỏng các biện pháp hạn chế đang được áp dụng.

BÌNH YÊN
 

;
;
.
.
.
.
.