Giảng viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) điều chế nước sát khuẩn

.

ĐNO - Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) vừa đưa vào ứng dụng dung dịch rửa tay do chính giảng viên nhà trường điều chế, sản xuất theo thành phần và tỷ lệ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các giảng viên nghiên cứu.
Nhóm điều chế dung dịch sát khuẩn tại Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ.

Những bình nước rửa tay sát khuẩn này sẽ được đặt tại các hành lang, dãy phòng học để hàng ngàn sinh viên, cán bộ, giảng viên nhà trường sử dụng khi sinh viên chính thức nhập học trở lại.

Phó Giáo sư Nguyễn Đình Lâm, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (phụ trách nhóm nghiên cứu của Khoa Hóa tham gia điều chế dung dịch này) thông tin thêm, ban đầu việc sản xuất dung dịch sẽ được dùng để đáp ứng nhu cầu của trường. Nếu các trường khác trong Đại học Đà Nẵng cần cũng có thể sử liên hệ để điều chế thêm, mang về sử dụng. Tuy nhiên, để đưa ra thị trường thì cần phải có các kiểm định chất lượng nên nhà trường có thể hỗ trợ cho các trường trung học phổ thông nếu các đơn vị cần.

NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.