Đợt nghỉ học phòng tránh nCoV: Công viên tấp nập trẻ nhỏ

.

ĐNO - Trong thời điểm học sinh toàn thành phố được nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra, nhiều phụ huynh chọn giải pháp đưa con em đến... công viên vui chơi.

Ảnh: XUÂN SƠN
Trong tuần lễ học sinh được nghỉ học, không khó để bắt gặp các em nhỏ vui chơi tại công viên. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Nhiều em nhỏ theo chân bố mẹ đi câu cá ở công viên 29-3. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Nhiều em nhỏ theo chân bố mẹ đi câu cá ở Công viên 29-3. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo nhiều phụ huynh, việc con em nghỉ học trong thời điểm dịch bệnh là bất đắc dĩ, bởi sẽ ảnh hưởng việc học tập của các em cũng như công việc của phụ huynh, nhất là trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Anh Phạm Minh Hậu, một phụ huynh cho biết: "Học sinh được nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh thì tốt nhất là hạn chế đưa con đến nơi công cộng. Tuy nhiên do tâm lý trẻ con hiếu động, thích chạy nhảy, không thể ngồi mãi ở nhà suốt cả tuần... nên buộc phải dẫn các cháu đến công viên vui chơi". Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Một số em nhỏ được phụ huynh đeo khẩu trang cẩn thận trong dịp
Có những em nhỏ đeo khẩu trang ngay trong lúc vui chơi. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều phụ huynh cho biết phải sắp xếp công việc để trông con trong đợt học sinh nghỉ học lần này. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Sở GD-ĐT thông báo học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 3-2 đến hết ngày 9-2.
Theo Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 3-2 đến hết ngày 9-2. Sau thời gian trên, tùy diễn biến tình hình dịch bệnh, sở sẽ có thông báo kịp thời đến các đơn vị, trường học. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

 TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.