Phổ biến pháp luật giao thông đường bộ đến học sinh, sinh viên

.

Nhằm bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian học sinh trở lại trường, các cấp, các ngành chức năng thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là với đối tượng học sinh, sinh viên.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an quận Cẩm Lệ tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: N.Đ
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an quận Cẩm Lệ tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: N.Đ

Đầu năm học 2020-2021, Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự (CSGT-TT) Công an quận Cẩm Lệ đã phối hợp với Công ty TNHH Tiến Thu tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.500 giáo viên, học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai và Trường THCS Trần Quý Cáp (quận Cẩm Lệ).

Tại đây, các em học sinh được cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT phổ biến các quy định của pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 30-12-2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nhắc nhở các em học sinh tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông... Cũng trong buổi tuyên truyền, các em học sinh được tặng 200 mũ bảo hiểm.

Theo Trung tá Hồ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Sơn Trà, nhằm nâng cao ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT-TT Công an quận Sơn Trà đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho hơn 500 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm.

Theo kế hoạch, trong thời gian đến, Đội CSGT-TT tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho các đối tượng học sinh THCS, tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà. Cũng theo Trung tá Hồ Ngọc Linh, hằng ngày, lực lượng CSGT-TT tổ chức tuần tra, giải tỏa ùn tắc giao thông cục bộ ở khu vực cổng trường, nên đường sá khá thông thoáng.

Theo ghi nhận, ở khu vực cổng các trường học, vào buổi sáng và chiều hằng ngày, Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận, huyện bố trí lực lượng Công an, thanh tra giao thông, kiểm tra quy tắc đô thị… túc trực để điều hòa giao thông, chống ùn tắc cục bộ.

Cô Bùi Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) cho biết, từ đầu năm học 2020-2021 đến nay, hằng ngày đều có lực lượng chức năng túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định. Nhờ vậy, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường không xảy ra.

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên, đầu năm học, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, không để ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm các buổi học.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cùng với việc việc cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ, Phòng CSGT tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện vào cuộc quyết liệt để xử lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Trong đó, chú trọng xử lý tình trạng học sinh chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe máy đến trường; học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng ô-tô đưa đón học sinh không an toàn ở khu vực các trường học. Cùng với đó, Phòng CSGT tăng cường chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp học sinh vi phạm.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.