59 tác phẩm đạt Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4

.

ĐNO - “Các tác phẩm, vai diễn được trao giải lần này thể hiện được năng lực sáng tạo nghệ thuật của các văn nghệ sĩ, góp phần đáng kể vào sự phát triển văn học, nghệ thuật thành phố nói riêng và việc gầy dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng nói chung”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa phải) trao giải A cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa phải) trao giải A cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đây là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng tại lễ trao Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố lần thứ 4 (2015 - 2020) do UBND thành phố tổ chức, diễn ra sáng 6-8. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tiếng cho biết, giải thưởng lần này có 167 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả tham gia. Sau thời gian chấm chọn kỹ lưỡng, công tâm, Hội đồng xét chọn giải thưởng đề nghị UBND thành phố tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố lần thứ 4 cho 59 tác phẩm xuất sắc.

Trong đó, có 8 giải A (các chuyên ngành: nhiếp ảnh nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật múa, văn học, sân khấu, điện ảnh và văn nghệ thiếu nhi); 16 giải B (trong đó có 3 giải B là giải cao nhất của hai chuyên ngành văn nghệ dân gian và kiến trúc do hai chuyên ngành này không có tác phẩm được xếp giải A); 19 giải C và 16 giải Khuyến khích.  

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng trao giấy chứng nhận giải thưởng và tặng hoa cho thân nhân gia đình cố tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: XUÂN DŨNG
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng trao giấy chứng nhận giải thưởng và tặng hoa cho thân nhân gia đình cố tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trong các tác phẩm đoạt giải lần này, một số tác phẩm được đánh giá cao ở các diễn đàn quốc tế như: phim tài liệu của Đoàn Hồng Lê và các cộng sự; công trình kiến trúc của Hồ Khuê và các cộng sự.

Nhiều tác giả được giải mang đậm tính thời sự như: bộ ảnh của Huỳnh Văn Truyền, phim tài liệu của Phạm Hồng Liên và các cộng sự…

“Có thể nói, việc xét tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố lần thứ 4 đạt được kết quả như mong đợi. Cảm ơn các văn nghệ sĩ đoạt giải, bằng thành quả lao động nghệ thuật chất lượng cao của mình đã tạo thêm một dấu mốc trong tiến trình phát triển của văn học và nghệ thuật thành phố chúng ta trong 5 năm qua”, ông Bùi Văn Tiếng bày tỏ.

Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố được thành lập từ năm 2002, tổ chức trao 5 năm một lần và đến nay đã bước sang lần thứ 4.

Đây là hoạt động nhằm khích lệ, động viên hoạt động sáng tác, cũng như ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các nghệ sĩ, diễn viên, biên đạo, đạo diễn và các thành phần sáng tạo khác trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.