Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Giải vô địch châu Á 2022

.

Ngày 15-9, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam lên đường đến Tajikistan tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022.

Tuyển nữ Việt Nam với nòng cốt là những tuyển thủ từng vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam với nòng cốt là những tuyển thủ từng vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: VFF

Theo đó, các gương mặt từng cùng đội tuyển nữ vô địch AFF Cup 2018 và vô địch SEA Games 30 như Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Phạm Hải Yến, Bích Thùy… đều có mặt.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch đi tập huấn nước ngoài của đội nữ đã không thể thực hiện được. Trong 2 tháng qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và có tổng cộng 6 trận đấu giao hữu trong nước.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 với các đối thủ Afghanistan, Maldives, Tajikistan. Địa điểm thi đấu bảng B là tại Tajikistan.

Theo kế hoạch, tối 16-9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay Nội Bài để đáp chuyến bay đến Tajikistan. Hành trình của đội tuyển sẽ có một ngày quá cảnh tại Dubai (UAE).

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2022:

Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Thùy Trang, Hoàng Thị Loan, Thu Thương

Tiền vệ: Tuyết Dung, Phạm Hoàng Quỳnh, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Trúc Hương

Tiền đạo: Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Phạm Thị Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam:

19 giờ ngày 23-9: Việt Nam - Afghanistan

19 giờ ngày 26-9: Việt Nam - Maldives

22 giờ ngày 29-9: Việt Nam - Tajikistan

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.