Thể thao

Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

07:50, 29/05/2024 (GMT+7)

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 31-5 đến 9-6. Đây là lần thứ hai đại hội diễn ra tại Việt Nam và lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm cho đại hội diễn ra thành công.

Cung thể thao Tiên Sơn là nơi diễn ra môn cầu lông, lễ khai mạc, bế mạc đại hội.  TRONG ẢNH: Các nghệ sĩ, tình nguyện viên và học sinh tập luyện cho lễ khai mạc. Ảnh: P.N
Cung thể thao Tiên Sơn là nơi diễn ra môn cầu lông, lễ khai mạc, bế mạc đại hội. TRONG ẢNH: Các nghệ sĩ, tình nguyện viên và học sinh tập luyện cho lễ khai mạc. Ảnh: P.N

Hơn 1.300 vận động viên tranh tài

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 vận động viên, huấn luyện viên từ đoàn thể thao 10 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các vận động viên tranh tài 6 môn thể thao: bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencak silat, vovinam với tổng cộng 107 nội dung thi đấu. Điểm đặc biệt nhất trong kỳ đại hội này là lần đầu tiên vovinam (võ cổ truyền Việt Nam) được đưa vào chương trình thi đấu. Ngoài Việt Nam, các quốc gia đăng ký tranh tài môn võ này gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Với thông điệp “Kết nối cùng tỏa sáng” (Connect to shine bright), Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển. Linh vật của đại hội là voọc chà vá chân nâu, loài động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam hiện sinh sống nhiều ở bán đảo Sơn Trà, được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới cũng như Việt Nam xếp hạng ở mức nguy cấp. Thông qua hình ảnh linh vật này, đại hội truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường tới mỗi học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Các nội dung tranh tài và lễ khai mạc, bế mạc đại hội diễn ra tại 6 địa điểm. Trong đó, môn pencak silat diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà; môn điền kinh diễn ra tại sân điền kinh Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng; môn bơi diễn ra tại CLB bơi - lặn Đà Nẵng; môn vovinam diễn ra tại nhà thi đấu võ thuật (trong khuôn viên CLB bơi - lặn Đà Nẵng; môn bóng rổ diễn ra tại Trung tâm thể thao Đại học Đà Nẵng; môn cầu lông, lễ khai mạc, bế mạc diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm thể dục - thể thao Đà Nẵng cho biết: “Chuẩn bị cho đại hội, đơn vị huy động 20 cán bộ, nhân viên phối hợp với nhân viên vệ sinh môi trường và các đơn vị liên quan dọn dẹp, cắt cỏ xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, trung tâm gửi công văn cho UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan, thông báo trong thời gian diễn ra đại hội tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn để bảo đảm vệ sinh”.

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 là sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn. Do đó, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại các điểm thi đấu; xây dựng kịch bản cho lễ khai mạc và bế mạc; nơi ăn, ở cho các đoàn thể thao... được chuẩn bị kỹ. Bên cạnh đó, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm và tuyển chọn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các đoàn dự đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng tổ chức họp rà soát với các phòng, đơn vị liên quan để kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo danh mục từng môn thi do Vụ Giáo dục thể chất yêu cầu, theo hướng ưu tiên tận dụng tối đa các trang thiết bị, cơ sở vật chất có thể sử dụng và bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn cho đại hội. Trên cơ sở đó, sở đề nghị Vụ Giáo dục thể chất bố trí, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết địa phương không có như: hệ thống xác định thành tích điện tử môn điền kinh; giáp thi đấu môn vovinam và pencak silat; 4 bộ thảm đạt chuẩn thi đấu môn cầu lông. Ngoài ra, theo yêu cầu của Vụ Giáo dục thể chất đối với địa điểm tập luyện môn cầu lông và điền kinh của đội tuyển học sinh các quốc gia, sở đề nghị Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và nhà thi đấu đa năng quận Hải Châu hỗ trợ sân tập cùng các điều kiện để các đội tập luyện tốt nhất.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao, việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 không chỉ có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển giáo dục, thể dục - thể thao, mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á. Sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo khách du lịch trong nước, quốc tế và người dân địa phương đón xem và cổ vũ. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. “Đà Nẵng có lợi thế khi thường xuyên đăng cai các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Do đó, quá trình chuẩn bị cho đại hội diễn ra thuận lợi. Hiện thành phố sẵn sàng đón các đoàn thể thao đến tranh tài. Dịp này, các đoàn thể thao còn có cơ hội chứng kiến lễ hội pháo hoa quốc tế lần thứ 12 năm 2024, khai mạc ngày 8-6 với sự tham gia của 8 đội: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và đội Đà Nẵng - Việt Nam”, ông Thao cho hay.

Mở cửa miễn phí cho khán giả dự lễ khai mạc
Ban tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 thông báo mở cửa miễn phí cho khán giả tham dự lễ khai mạc (diễn ra lúc 20 giờ ngày 1-6), bế mạc (diễn ra lúc 14 giờ ngày 7-6) tại Cung thể thao Tiên Sơn và các môn thi đấu tại đại hội (diễn ra từ ngày 31-5 đến 7-6). Đây không chỉ là cơ hội để khán giả trải nghiệm bầu không khí thể thao sôi động, kịch tính mà còn là dịp để cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển thể thao học sinh Việt Nam và 9 quốc gia khu vực Đông Nam Á; quảng bá rộng rãi hình ảnh con người, đất nước Việt Nam với du khách trong và ngoài nước.

PHI NÔNG

.