Đường ĐT 602 mịt mù bụi

.

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, các mỏ khai thác đất, đá ở địa bàn hai xã Hòa Ninh và Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) hoạt động khá rầm rộ. Hằng ngày, có hàng trăm lượt xe ben chở đất, đá lưu thông trên tuyến đường ĐT 602, khiến con đường luôn trong tình trạng bụi mù, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xe ben vận chuyển đất, đá trên đường ĐT 602. Ảnh:  HÒA KHÁNH
Xe ben vận chuyển đất, đá trên đường ĐT 602. Ảnh: HÒA KHÁNH

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng đến tối, các đoàn xe ben chở đất, đá nối đuôi nhau chạy nườm nượp trên tuyến đường ĐT 602. Nhiều xe che chắn không kỹ khiến đất đá rơi vãi xuống. Mỗi lần xe chạy qua, những đoạn đường bám đầy đất, đá, bụi bay tứ tung. Dù lượng xe lưu thông nhiều, nhưng các chủ mỏ đất, đá ít quét dọn, tưới nước để hạn chế bụi bẩn, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân hai bên đường.

Chị H. (trú thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn) cho biết, xe cộ chạy nườm nượp suốt cả ngày nên môi trường nơi đây ô nhiễm nặng. Người dân phải đóng cửa nhà, tưới nước cả ngày. Dù vậy, bụi bẩn vẫn bám đầy nhà, khiến người dân rất bức xúc.

Trước tình trạng xe vận chuyển đất, đá gây bụi bẩn trên tuyến đường ĐT 602, ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết sẽ chỉ đạo ngay lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các chủ mỏ vận chuyển đất, đá tăng cường quét dọn, tưới nước trên đường.

Còn theo ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, để bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND xã yêu cầu các chủ mỏ đất, đá cam kết phải che chắn cẩn thận trong quá trình vận chuyển; đồng thời thường xuyên tổ chức quét dọn bụi bẩn, tưới nước làm sạch đường, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. UBND xã Hòa Ninh sẽ tiếp tục nhắc nhở các chủ mỏ đất, đá thực hiện nghiêm túc cam kết.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các chủ mỏ khai thác đất, đá; nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

HÒA KHÁNH

;
;
.
.
.
.
.