Giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường

.

ĐNO - Ở cuối kiệt 185 Lê Trọng Tấn (tổ 43 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) lâu nay có hai cơ sở chuyên giết mổ gia cầm quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân trong khu vực bức xúc.

Một trong hai cơ sở giết mổ gia cầm ở cuối kiệt 185 Lê Trọng Tấn. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Một trong hai cơ sở giết mổ gia cầm ở cuối kiệt 185 Lê Trọng Tấn. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Theo ghi nhận tại hiện trường, bên trái kiệt 185 Lê Trọng Tấn là cơ sở giết mổ gia cầm của Công ty TNHH Quyền Chanh. Bên trong cơ sở, có hàng trăm con gà được nhốt trong chuồng để chờ giết thịt, mùi phân bốc lên nồng nặc. Không chỉ vậy, sau khi giết thịt gia cầm, nước thải đổ lênh láng ra môi trường, bốc mùi hôi thối. 

Cách đó không xa, bên phải đường kiệt cũng có một cơ giết mổ gia cầm rộng hàng trăm mét vuông. Chỉ cần đứng gần bờ tường của cơ sở này, mùi hôi hám xộc vào mũi nồng nặc.

Một người dân (xin giấu tên), nhà ở gần hai cơ sở giết mổ gia cầm này bức xúc phản ánh, hai cơ sở hoạt động ở đây nhiều năm rồi và tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Vào thời điểm nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người dân trong khu vực rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để bảo đảm môi trường sống trong lành cho bà con.

Theo ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Phát, hai cơ sở giết mổ gia cầm nói trên được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Riêng về vấn đề vệ sinh môi trường, UBND phường Hòa Phát sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Nhằm bảo đảm môi trường cũng như phòng, chống dịch bệnh, những năm qua, thành phố Đà Nẵng có chủ trương vận động các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đưa gia súc, gia cầm đến Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn để giết thịt. Song, không hiểu vì lý do gì hai cơ sở giết mổ gia cầm ở cuối kiệt 185 Lê Trọng Tấn vẫn còn hoạt động trong khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Đặng Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đà Nẵng cho biết sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động giết mổ gia cầm ở hai cơ sở này, trên cơ sở đó sẽ có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.