Chương trình "Đội ngũ y tế khỏe - Chúng ta khỏe"

Tiếp nhận thêm hơn 100 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Ngày 24-3, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 50 triệu đồng từ Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai, hưởng ứng chương trình “Đội ngũ y tế khỏe - Chúng ta khỏe” do Ban Điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương" thuộc Hội Nhà báo thành phố triển khai nhằm chia sẻ, động viên các y bác sĩ tham gia phòng, chống Covid-19.

daga
Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 50 triệu đồng từ Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai nhằm hỗ trợ các y bác sĩ trong công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo ông Hồ Văn Đắc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Giám đốc điều hành Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai, đây là số tiền do các cán bộ, nhân viên và người lao động của quỹ này đóng góp từ tiền lương và vận động nhằm động viên các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm tích cực tham gia phòng, chống Covid-19 tại Đà Nẵng.

Được biết, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai hoạt động trong phạm vi toàn quốc, với chức năng, nhiệm vụ làm cầu nối và tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp từ các tấm lòng hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp... để thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng. 

Trước đó, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 20 triệu đồng từ tập thể cán bộ, công nhân viên Khách sạn Sanouva Đà Nẵng (68 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng). 

Ngoài ra, Hội Nhà báo thành phố cũng tiếp nhận thêm hơn 30 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân khác trên địa bàn thành phố. 

Được biết, chương trình “Đội ngũ y tế khỏe - Chúng ta khỏe” được triển khai từ ngày 10-3. Đến ngày 24-3, chương trình đã tiếp nhận 269 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà báo trong và ngoài thành phố đóng góp.

Ban điều hành chương trình đã trao tặng đợt 1 hơn 160 triệu đồng cho 6 đơn vị: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Bệnh viện 199 - Bộ Công an cùng 2 cá nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.