Xử phạt hành chính ông Lê Lỡ 35 triệu đồng

Báo Đà Nẵng vừa nhận được Công văn số 336/UBND-TNMT của UBND huyện Hòa Vang phản hồi về nội dung các bài viết đăng trên báo gồm “Khai thác đất đồi trái phép ở Hòa Bắc” số ra ngày 27-2 và “Phá đồi núi lấy mặt bằng” số ra ngày 25-2.

Đối với bài viết “Khai thác đất đồi trái phép ở Hòa Bắc”, vị trí xảy ra việc khai thác đất theo phản ánh của Báo Đà Nẵng là cạnh tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

UBND huyện Hòa Vang cho biết, qua kiểm tra, xác minh và làm việc với Ban nhân dân thôn Nam Mỹ, UBND xã Hòa Bắc trình bày do khu đất làm nghĩa trang thôn Nam Mỹ bị sạt lở (khối lượng khoảng 100m2) nên Ban nhân dân thôn Nam Mỹ xin chủ trương tận dụng đất sạt lở múc đổ về khu thể thao thôn Nam Mỹ để hoàn thiện mặt bằng. Ông Lê Lỡ, đại diện Ban nhân dân thôn Nam Mỹ, trong quá trình vận chuyển đất về khu thể thao đã vận chuyển về đổ tại khu đất ông đang sử dụng để tạo mặt bằng, khối lượng khoảng 40-50m2. UBND xã Hòa Bắc đã lập hồ sơ chuyển UBND huyện Hòa Vang xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Lỡ về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, số tiền xử phạt 35 triệu đồng.

Đối với nội dung bài viết “Phá đồi núi lấy mặt bằng”, UBND huyện Hòa Vang cho biết, thửa đất mà báo phản ánh thuộc thửa đất số 346, tờ bản đồ số 6, diện tích 6.870m2, ở thôn Hội Phước (xã Hòa Phú); trong đó có 300m2 đất ở, còn lại đất trồng cây lâu năm. Thửa đất này được ông Nguyễn Thắng, bà Nguyễn Thị Sâm (cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và bà Long Thị Liêm (trú xã Hòa Phú) nhận chuyển nhượng lại của ông Trương Công Thảo (trú xã Hòa Phú). 

Vào thời điểm tháng 5-2019, bà Long Thị Liêm bị giải tỏa toàn bộ diện tích đất thuộc dự án sân Golf Bà Nà nên có nhu cầu chuyển sang kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ du lịch trên vị trí lô đất thuộc thửa đất 346 tại thôn Hội Phước. Do địa hình thửa đất có một phần diện tích không bằng phẳng, nên bà Liêm đã san gạt mặt bằng tại chỗ, lấy chỗ cao đổ qua chỗ thấp. Qua kiểm tra, không phát hiện bà Liêm lợi dụng việc cải tạo đất để vận chuyển đất đi tiêu thụ.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.