Bạn đọc

Sớm bảo đảm an toàn giao thông tại công trình thi công dây điện ngầm

16:31, 19/09/2022 (GMT+7)

ĐNO - Đà Nẵng Online vừa tiếp nhận thông tin từ bạn đọc liên quan Công trình Dự án Tuyến đường dây 110kV Chi Lăng - Hải Châu tại đường Trần Cao Vân qua địa bàn quận Thanh Khê. Theo thông tin phản ánh, trong quá trình thi công, công trình nói trên không được che chắn cẩn thận, thiếu cảnh báo từ xa, phát sinh ổ gà… ảnh hưởng an toàn giao thông tại khu vực.

Ảnh: T.K
Gần 1km mặt đường Trần Cao Vân từ nút giao Trần Cao Vân – Lê Độ đến nút giao Trần Cao Vân – Ông Ích Khiêm được đơn vị thi công xẻ dọc nhằm lắp đặt hệ thống đường dây cáp ngầm 110kV. Ảnh: T.K

Theo ghi nhận của phóng viên, gần 1km mặt đường Trần Cao Vân từ nút giao Trần Cao Vân - Lê Độ đến nút giao Trần Cao Vân - Ông Ích Khiêm được đơn vị thi công xẻ dọc nhằm lắp đặt hệ thống đường dây cáp ngầm 110kV. Đáng chú ý, công trình này không che chắn cẩn thận, không có cảnh báo từ xa, quá trình thi công phát sinh bụi mù mịt. Phần mặt đường hoàn trả bị chắp vá, lồi lõm tạo nên ổ gà gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại, đặc biệt khu vực mặt đường trước dãy nhà 121-133 Trần Cao Vân xuất hiện nhiều rãnh dài “bẫy” người đi đường.

Theo hình ảnh bạn đọc cung cấp từ camera an ninh tại khu vực, nhiều người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy đã gặp tai nạn khi lưu thông qua khu vực nói trên. “Công trình thi công khiến mặt đường nhựa trở nên chắp vá, lồi lõm. Ngoài ra, đây là khu vực có nhiều trường học, chợ, quán xá nhưng công trình không che chắn cẩn thận, người dân không được cảnh báo rõ ràng dẫn tới đoạn đường hay bị ách tắc vào giờ tan tầm”, ông Lê Tấn Hoành, trú tại số nhà 121 Trần Cao Vân cho hay.

Theo ông Hoành, sau khi lắp đặt xong cáp ngầm, nhiều đoạn đường không được hoàn trả nguyên trạng, chỉ được trải đá dăm nên mặt đường vô cùng bụi bặm, thiếu độ bám khiến nhiều người đi mô-tô, xe máy dễ té ngã.

Ảnh: XUÂN SƠN
Sau khi được lắp đặt xong cáp ngầm, nhiều đoạn đường không được hoàn trả nguyên trạng, chỉ được trải đá dăm. Ảnh: T.K

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên, công trình nói trên do Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung làm chủ đầu tư và do Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép thi công dọc trên mặt đường Nguyễn Đức Trung và Trần Cao Vân (đoạn từ trạm biến áp Xuân Hà hiện trạng đến trạm biến áp Chi Lăng). Tổng chiều dài công trình thi công lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ là hơn 2,8km với thời hạn kể từ ngày 5-7-2022 đến hết ngày 31-12-2022.

Theo ông Hồ Thuyên, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, chính quyền địa phương đã đôn đốc đơn vị quản lý dự án sớm khắc phục những bất cập trong quá trình thi công công trình. Đồng thời, quận yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường phân luồng, bảo đảm tránh ùn tắc, mất an toàn giao thông... đặc biệt tại các nút giao trên đường Trần Cao Vân.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Bùi Hồng Trung, đơn vị thi công từng bị xử phạt về các lỗi như: không bố trí người trực gác tại vị trí thi công gây ùn tắc giao thông; việc hoàn trả mặt đường không bảo đảm yêu cầu... Hiện Sở Giao thông vận tải đang đình chỉ thi công dự án và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án có giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc thì mới tiếp tục cấp phép thi công.

Trước đó, ngày 31-8-2022, Đà Nẵng Online có bài viết “Cần bảo đảm môi trường trong quá trình thi công dây điện ngầm dọc đường Trần Cao Vân” ghi nhận ý kiến người dân và cơ quan chức năng về tình trạng các đơn vị thi công dự án Tuyến đường dây 110kV Chi Lăng - Hải Châu gây bụi, đặc biệt là bơm nước ngầm lên xả lênh láng trên mặt đường Trần Cao Vân, điều này không đúng theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

T.K

.