Bạn đọc

Cơ sở xi mạ lén lút gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư

08:34, 21/12/2023 (GMT+7)

Hiện nay, có nhiều cơ sở lén lút hoạt động xi mạ trong khu dân cư. Trong quá trình hoạt động sử dụng hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm nhằm trả lại môi trường trong lành cho khu vực.

Người dân trên tuyến đường Bàu Trảng 5 (phường Thanh Khê Tây) phản ánh số nhà 47 hoạt động xi mạ gây ô nhiễm trong khu dân cư. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Người dân trên tuyến đường Bàu Trảng 5 (phường Thanh Khê Tây) phản ánh số nhà 47 hoạt động xi mạ gây ô nhiễm trong khu dân cư. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo người dân phản ánh, tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) hộ ông Nguyễn Đăng Nhơn trú đường 11B, thôn An Ngãi Đông đang làm nghề xi mạ, sử dụng hóa chất bốc mùi và xả trực tiếp ra cống thoát nước, chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, chủ hộ sử dụng máy móc gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Các hộ dân đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, chủ hộ khóa kín cửa, đang lén lút hoạt động xi mạ sau nhà. Khi phóng viên xin phép vào nhà để khảo sát thì chủ cơ sở từ chối. Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Nhơn - chủ cơ sở - thừa nhận với phóng viên, ông làm nghề xi mạ, đánh bóng các ốc vít, phụ tùng xe máy. “Tôi thường nhận hàng tại đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê về đánh bóng, tẩy rửa xi mạ”, ông Nhơn nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, qua tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, ngày 11-12, UBND xã kiểm tra thực tế tại cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, UBND xã xác nhận ông Nguyễn Đăng Nhơn đã đứng tên hộ kinh doanh của ông Nguyễn Đăng Minh để hoạt động xi mạ. Chủ cơ sở làm nghề đánh bóng lư đồng và đánh bóng ốc vít, phụ tùng xe máy. Địa điểm hoạt động là nằm ở phía sau nhà ở của chủ hộ. Trong quá trình đánh bóng lư đồng và các phụ tùng xe máy, chủ cơ sở dùng nước sạch và nước clo để rửa các phụ tùng bị rỉ rét, sau đó tổ chức đánh bóng.

Clo là hóa chất nguy hiểm, có mùi. Nếu con người hít phải khí này có thể dẫn đến nôn mửa, hôn mê và thậm chí tử vong. Do đó, người dân khu vực xung quanh lo sợ chất clo có thể ngấm vào nguồn nước, gây hại cho sức khỏe.

Tình trạng tương tự diễn ra tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê). Một người dân xin được giấu tên bức xúc nói, tại số nhà 47, đường Bàu Trảng 5 hiện đang hoạt động ngành nghề xi mạ lén lút sau nhà. Chủ hộ chưa có hệ thống xử lý nước thải nên gây ô nhiễm môi trường... Người dân đề nghị UBND phường kiểm tra và di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 11-12, hộ dân tại số nhà 47 trên đường Bàu Trảng 5, giao với đường Bàu Trảng 6, nằm trong khu vực có nhiều nhà dân sinh sống. Qua quan sát, phía trước ngôi nhà chủ hộ có treo bảng hiệu “Chuyên đánh bóng, điện thoại di động, lốc xe máy, đèn xe, xi mạ nhúng ốc vít...”. Điều đáng nói, chủ hộ mở quầy bán hàng tạp hóa phía trước, phía sau nhà lén lút hoạt động ngành nghề xi mạ.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 11-12, bà Lê Thị Nhật Diệu, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, UBND phường sẽ cử tổ kiểm tra đến số nhà 47, đường Bàu Trảng xử lý, dứt điểm tình trạng này tránh gây bức xúc người dân trong khu vực.

Theo lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, qua tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, lãnh đạo quận chỉ đạo UBND phường Thanh Khê Tây kiểm tra, xử lý. Chủ hộ tại số nhà 47 là ông Quách Đức, hiện đang kinh doanh hàng tạp hóa, đồng thời ông Đức có lén lút đánh bóng lư đồng, đồng hồ cũ tân trang lại mới. Do đó, UBND phường tiến hành thu hồi bảng hiệu, lập biên bản yêu cầu ông Đức không được gia công xi mạ, đánh bóng lư đồng trong khu dân cư, đồng thời lãnh đạo phường yêu cầu ông Đức viết cam kết, không gia công xi mạ, đánh bóng lư đồng kể từ ngày 12-12, nếu ông Đức không chấp hành thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

KHÁNH HUYỀN

.