Địa chỉ cần giúp đỡ

Giúp cháu bé bị não úng thủy

.

Cháu Lê Văn Nguyên (9 tháng tuổi), con anh Lê Văn Duy, trú thôn Định Yên, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị bệnh não úng thủy bẩm sinh. Mặc dù gia đình đã nhiều lần đưa cháu chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Cháy Lê Văn Nguyên đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Cháy Lê Văn Nguyên đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 14-12 vừa qua, anh Duy đưa cháu Nguyên ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để điều trị. Anh Duy cho biết, do đầu cháu Nguyên quá to, trong khi sức khỏe của cháu không bảo đảm, nên việc phẫu thuật phức tạp và tốn kém. “Đến nay, kinh phí chữa bệnh cho cháu hơn 100 triệu đồng, nhưng bệnh chưa thuyên giảm. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, số tiền này chủ yếu do các cá nhân, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ”, anh Duy nói.

Theo các bác sĩ, bệnh não úng thủy có tỷ lệ mắc khá lớn ở trẻ sơ sinh. Việc điều trị không quá phức tạp, với điều kiện bệnh chưa chuyển biến xấu gây ảnh hưởng đến mô não.

Cháu Nguyên đang điều trị tại phòng 300, khoa Thần kinh, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Hiện gia đình anh Duy mong nhận được sự giúp đỡ để cứu cháu Nguyên. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ: Báo Đà Nẵng, số 6 Trần Phú, điện thoại 0236.3812341, di động 0905832222 hoặc Lê Văn Duy, thôn Định Yên, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 01657516160.

MINH SƠN

;
.
.
.
.
.