Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội

.

ĐNO - Ngày 13-8, Giám đốc Công an thành phố họp giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống Covid 19.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố họp giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố họp giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố

Theo báo cáo, trong 3 ngày (từ 10-8 đến 12-8), Công an các đơn vị, địa phương đã xử lý 121 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, chủ yếu tập trung vào các hành vi như: tụ tập đông người, bán hàng rong, không đeo khẩu trang, với tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân không chủ quan trong công tác phòng, chống Covid-19; tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện, tự phát thu hút đông người nhưng không có biện pháp giãn cách phù hợp.

Bên cạnh đó, cần bố trí nhà bạt tại các chốt để cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ vào mùa mưa, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.