Kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chung sức phòng, chống Covid-19

.

*Tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng đóng góp phòng, chống Covid-19

Ngày 3-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có thư kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ từ 2 ngày lương để chung sức phòng, chống Covid-19.

Thư kêu gọi nêu: Từ cuối tháng 7-2020, tình hình Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến rất phức tạp và khó lường, ngày càng lây lan và bùng phát mạnh trong cộng đồng. Đà Nẵng đã trở thành tâm dịch của cả nước, nhiều bệnh viện, khu dân cư bị phong tỏa, hàng ngàn người phải cách ly tại các khu cách ly tập trung.

Cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đang căng mình phòng, chống Covid-19. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, mỗi người tham gia ủng hộ ít nhất 2 ngày lương để chung sức cùng thành phố phòng, chống Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, địa điểm: số 12 Trần Phú, Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3821.158; điện thoại di động 0905117877, 0914169600; tài khoản số: 3761.0.9041876.91999 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng. (S.TRUNG)

* Chiều 3-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp nhận 2,4 tỷ đồng do các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19. Theo đó, Cảng Đà Nẵng ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty CP Cao su Đà Nẵng ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Á Châu ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Xăng dầu Khu vực V ủng hộ 100 triệu đồng; Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng ủng hộ 50 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên ghi nhận tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp và cảm ơn các doanh nghiệp đã quan tâm, chung tay góp sức cùng thành phố phòng, chống Covid-19. Mặt trận thành phố cam kết sẽ nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ đến các đơn vị đang làm công tác phòng, chống dịch. (TRẦN KHANG)

* Sáng 3-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận ủng hộ từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể: Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty CP Sun Taxi ủng hộ 120 triệu đồng; Công đoàn Viên chức thành phố ủng hộ 30 triệu đồng; Công ty Central Retail Việt Nam ủng hộ 20.000 khẩu trang y tế và 300 chai nước sát khuẩn; Câu lạc bộ Tiếp sức Đà Nẵng ủng hộ 5 máy bơm tiêm điện và 700 khẩu trang N95. (LAM PHƯƠNG)

* Ngày 3-8, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 300 chai nước sát khuẩn nhằm ủng hộ bệnh viện tuyến đầu phòng, chống Covid-19 tại Đà Nẵng. Những ngày qua, Big C Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu và chủ động làm việc với các nhà cung cấp về tần suất giao hàng, kịp thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm hàng hóa giúp người dân yên tâm chống dịch. Những mặt hàng được người dân đặc biệt quan tâm như nước rửa tay và khẩu trang đã được tăng cường ít nhất 200% so với ngày thường, nên có thể đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. (DIỆP NHƯ)

* Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu và Chi hội phụ nữ số 40, phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hằng ngày tổ chức nấu và tặng 2 bữa ăn khuya và rạng sáng cho các lực lượng chốt trực tại vùng cách ly Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và khu dân cư lân cận 3 bệnh viện. Hoạt động này sẽ được duy trì hằng đêm cho đến khi hết thời gian phong tỏa để cách ly y tế khu vực nói trên, mỗi đêm có 120 suất ăn như: bún, súp... tặng cho các lực lượng chốt trực vào lúc 22 giờ đêm và 2 giờ sáng. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đánh giá cao hoạt động này của đơn vị hội cơ sở và phối hợp tặng thêm suất ăn bồi dưỡng cho các lực lượng chốt trực tại đây vào đêm khuya. (NAM TRÂN)

* Chiều 3-8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tặng quà, hỗ trợ và động viên công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thực hiện tốt nhiệm vụ thu gom rác sinh hoạt, rác y tế và nguy hại cũng như duy trì vệ sinh đường phố, không để lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm tốt phòng, chống Covid-19. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tặng 100 suất quà bằng tiền mặt trị giá 100 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn; 100 thùng sữa và 2.300 suất ăn cho các công nhân lao động trực tiếp. (HOÀNG HIỆP)

* Ngày 3-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhằm bảo đảm công tác phòng chống Covid-19 hiệu quả và thực hiện tốt giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển thông báo đến các chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá và xe chở hải sản của tỉnh hạn chế hoặc không vào khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Các trường hợp bất khả kháng như: hỏng máy, tình huống khẩn cấp..., các tàu, xe vào khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hoạt động phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. (NAM TRÂN)

* Chiều 3-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức trao tặng đợt đầu 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ để hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19. Đây là số đồ bảo hộ nằm trong tổng số 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 150 giường xếp do LĐLĐ  thành phố trao tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Số lượng đồ bảo hộ và giường xếp còn lại sẽ được LĐLĐ thành phố tiếp tục trao tặng đến các điểm tiếp nhận để chuyển đến các trung tâm y tế, bệnh viện có nhu cầu. Được biết, tổng kinh phí nguồn hàng trao tặng là 350 triệu đồng, trích từ nguồn tài chính Công đoàn. (LAM PHƯƠNG)

* Ngày 3-8, Thành Đoàn phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng, CLB Xe bán tải và chùa Cát Tường thành phố đến thăm, tặng nhu yếu phẩm trị giá 40 triệu đồng cho 270 sinh viên đang thực hiện giãn cách xã hội tại ký túc xá phía đông thành phố. Trước đó, Thành Đoàn cũng phối hợp CLB Xe bán tải hỗ trợ Tiểu đoàn 11, Sư đoàn 375 nhiều nhu yếu phẩm phục vụ công tác chống dịch tại đơn vị. (T.S)

* Sáng 3-8, Chi bộ khu dân cư 38 phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) vận động cán bộ, nhân dân trên địa bàn ủng hộ 10 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc hỗ trợ 100 suất quà cho các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Cùng ngày, UBND và các đoàn thể phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) đến thăm, động viên 145 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của phường. (LÊ VĂN THƠM)

* Ngày 3-8, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ giảm giá vé tàu đối với học sinh đi thi đại học, sinh viên nhập học mùa thi năm 2020 và thân nhân cùng đi. Theo đó, giảm 10% giá vé cùng thời điểm đối với học sinh đi thi tốt nghiệp THPT, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân cùng đi. Cụ thể, với mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi, học sinh được mua 1 vé giảm giá và được mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho 1 lượt đi và 1 lượt về. Riêng với giấy báo nhập học, học sinh được mua 1 vé giảm giá cho 1 lượt đi và được mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có). (PHƯƠNG UYÊN)

* Ngày 2 và 3-8, Hội Người yêu hoa lan Việt Nam hỗ trợ 1.000 suất quà cho các phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), Tân Chính (quận Thanh Khê) và xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Quà tặng gồm mì tôm, gạo, trứng, dầu ăn với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Sáng 3-8, Nhóm Kim Yoga trên đường 2 Tháng 9 (Đà Nẵng) ủng hộ các hộ nghèo ở phường Hòa Cường Bắc 20 thùng mì tôm, 10 thùng nước lọc và một số vật dụng khác. Cùng ngày, Chi bộ khu dân cư Hòa Mỹ, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) đến thăm, tặng quà 4 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. Quà tặng gồm khẩu trang y tế, nước lọc và các loại thực phẩm, trị giá hơn 5 triệu đồng. (LÊ VĂN THƠM)

 

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.