Bắt cô gái lừa bán vé máy bay "giải cứu" người mắt kẹt ở nước ngoài vì Covid-19

.

ĐNO - Ngày 19-3, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã di lý đối tượng Lê Thị Thơ (24 tuổi, trú xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa bán vé máy bay “giải cứu” người mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19.

Trước đó, ngày 27-1, chị N.H.T. (25 tuổi, du học sinh tại Hàn Quốc) truy cập vào mạng xã hội thì được Thơ mời đăng ký chuyến bay “giải cứu” Covid-19 về Việt Nam với giá 70 triệu đồng. Chị T. nhờ mẹ là bà V.T.H. (trú quận Thanh Khê) chuyển đủ tiền cho Thơ nhưng sau đó không nhận được vé máy bay về nước nên báo công an.

Qua điều tra, rà soát, đến ngày 17-3, Công an quận Thanh Khê xác định Lê Thị Thơ chính là đối tượng lừa chị T. để chiếm đoạt tài sản nên tiến hành truy bắt, di lý về Đà Nẵng.

Theo khai nhận của Thơ, biết người Việt ở nước ngoài gặp khó khăn khi về quê hương do Covid-19, đối tượng lập trang thông tin trên mạng xã hội, rao bán vé máy bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã lừa nhiều nạn nhân, chiếm đoạt tài sản.

* Cùng ngày, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đang tạm giữ Lê Trần Gia Linh (SN 2001, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Hoàng Xuân (SN 2000, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 18-3, khi Linh và Xuân chuẩn bị giao cần sa cho khách tại khu vực đường Doãn Uẩn (phường Khuê Mỹ) thì bị cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an thu được 120 gam cần sa, 2 cân điện tử cùng nhiều vật dụng khác là tang vật vụ việc. Theo Linh và Xuân khai nhận, cả 2 đều là sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Đà Nẵng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích