Đã đánh sập 30 hầm vàng trái phép

.

Trưa 21-3, đoàn công tác liên ngành xử lý các hầm khai thác vàng trái phép tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ, sớm hơn kế hoạch 5 ngày. Trong 10 ngày qua, đoàn công tác liên ngành với gần 100 người đã sử dụng 768kg thuốc nổ, 250 kíp nổ... để đánh sập 30 hầm vàng trái phép tại khu vực rừng Khe Đương (27 hầm) và rừng Cà Nhông (3 hầm) thuộc xã Hòa Bắc.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị thuốc nổ để lắp đặt, đánh sập 3 hầm vàng trái phép tại Tiểu khu 39 thuộc khu vực rừng Cà Nhông vào ngày 20-3-2021. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị thuốc nổ để lắp đặt, đánh sập 3 hầm vàng trái phép tại Tiểu khu 39 thuộc khu vực rừng Cà Nhông vào ngày 20-3-2021. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trưa 20-3, sau một tiếng nổ lớn làm rung chuyển núi rừng Cà Nhông, một bản tin điện ngắn được gửi về để báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố với nội dung lúc 12 giờ 45 ngày 20-3-2021, đoàn công tác liên ngành đã đánh sập 3 hầm vàng trái phép tại Tiểu khu 39 thuộc khu vực rừng Cà Nhông, bảo đảm an toàn. Tại điểm chỉ huy đánh mìn ở gần 3 hầm vàng mới bị đánh sập, gương mặt của Đại tá Nguyễn Hữu Bưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mới giãn ra và nở một nụ cười.

Trước đó, sau khi cẩn thận kiểm tra hầm vàng cũng như công tác chuẩn bị đánh mìn, Đại tá Nguyễn Hữu Bưu liên tục phát loa thông báo về việc đánh mìn trước khoảng 1 giờ để những người đi rừng và kể cả đối tượng khai thác vàng trái phép ẩn nấp gần khu vực đánh mìn biết và tránh xa để bảo đảm an toàn... “Đoàn công tác liên ngành đã hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo thành phố giao về việc đánh sập các hầm vàng trái phép. Đồng thời, đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Đoàn công tác sẽ bàn giao địa bàn cho các cơ quan chức năng của huyện Hòa Vang và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tiếp tục quản lý, bảo vệ, kiên quyết không để nạn khai thác vàng trái phép tiếp tục xảy ra”, Đại tá Nguyễn Hữu Bưu nói.

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cửa rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa) Phạm Hùng chia sẻ, các kiểm lâm viên và các hộ dân ở xã Tư, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) đã có 6 năm vất vả, nhọc nhằn giữ rừng giáp ranh với tỉnh Quảng Nam an toàn, không để lâm tặc vào khai thác gỗ trái phép tại rừng Cà Nhông. Vậy mà vào đầu năm 2020, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, đơn vị bỗng phát hiện một lối nhỏ mới được mở từ khu vực Khe Đương sang. Các kiểm lâm viên và người dân vất vả men theo lối mở mới này thì phát hiện tại Tiểu khu 39 (thuộc khu vực rừng Cà Nhông) có 1 hầm chính và 2 hầm phụ đang được đào để khai thác vàng trái phép. Từ đó đến nay, cứ mỗi tháng một vài lần, các kiểm lâm viên và người dân lại vào đây truy quét, phá hủy lán trại và các dụng cụ phục vụ đãi vàng trái phép, không để phát sinh thêm hầm khai thác vàng mới. Theo ông Phạm Hùng, dù 3 hầm vàng trái phép đã bị đánh sập nhưng “cuộc chiến” với các “vàng tặc” tại khu vực rừng Cà Nhông được dự báo sẽ còn căng thẳng, cam go, vất vả, nhọc nhằn hơn trong thời gian đến...

Trong quá trình hành quân băng rừng từ khu vực 3 hầm vàng ở Tiểu khu 39 về Trạm kiểm lâm cửa rừng Cà Nhông, Phó Giám đốc ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa Phạm Đình Thuận giới thiệu trên thực địa với đoàn công tác liên ngành về điểm chốt chặn nằm bên một con suối cách 3 hầm nói trên khoảng 500m vào đầu năm 2020 để tiện đẩy đuổi, truy quét. “Sau khi 3 hầm vàng trái phép tại Tiểu khu 39 được phá hủy triệt để, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Trạm Kiểm lâm cửa rừng Cà Nhông nói riêng và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa nói chung sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng như: thường xuyên tuần tra, kiểm soát lâm phận, tuyệt đối không để tái diễn các hành vi xâm lấn, khai thác rừng trái phép và nhất là khai thác vàng trái phép trên lâm phận do đơn vị quản lý”, ông Phạm Đình Thuận nói.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.