Du lịch Đà Nẵng

Hấp dẫn các hoạt động chào năm mới Tân Sửu 2021

09:19, 23/01/2021 (GMT+7)

- Phiên chợ ngày Tết năm 2021: Trải qua 3 mùa tổ chức từ 2018 đến 2020, “Phiên chợ ngày Tết” đã trở thành một hoạt động thường niên và đặc trưng do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức vào mỗi mùa xuân mới. Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình “Phiên chợ ngày Tết năm 2021” được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống và trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Cụ thể, người dân và du khách có thể tham gia các gian hàng chợ Tết, trò chơi dân gian, gameshow “Tết Việt trong em”, chợ phiên “Đồ xưa Đà Thành”…

Trải nghiệm hoạt động têm trầu tại Phiên chợ Tết do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức năm 2020. Ảnh: H.T
Trải nghiệm hoạt động têm trầu tại Phiên chợ Tết do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức năm 2020. Ảnh: H.T

Thời gian tổ chức: Trong 2 ngày, từ 30-1 đến 31-1 (Thứ Bảy và Chủ nhật). Địa điểm tổ chức: Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

- Triển lãm “Tiền Việt Nam qua các thời kỳ”: Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp nhà sưu tập Đặng Lê Kim Hòa ra mắt triển lãm “Tiền Việt Nam qua các thời kỳ” với hơn 300 hiện vật là tiền giấy và tiền kim loại (tiền xu) qua các giai đoạn lịch sử từ thời phong kiến cho đến nay. Triển lãm chia làm 5 chủ đề, tái hiện một phần lịch sử tiền Việt Nam, với sự nối tiếp, kế thừa, đan xen và loại trừ nhau cho thấy quá trình chuyển biến lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị và cách mạng Việt Nam; từ sự chia cắt đất nước trên mỗi vùng miền để đi đến sự thống nhất lãnh thổ quốc gia với một chế độ xã hội và hệ thống tiền tệ như ngày nay.

Thời gian triển lãm: từ 30-1 đến 28-2.

Địa điểm tổ chức: Khu vực tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

- Chuỗi sự kiện hai bờ sông Hàn diễn ra đều đặn vào các tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, xen kẽ nhau và được đầu tư kỹ lưỡng hơn để chào mừng năm mới: Hát dân ca, hô hát bài chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc từ 17 giờ đến 21 giờ tại đường Trần Hưng Đạo (vỉa hè phía nam bờ đông cầu Rồng) tối 23 và 24-1; Vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế (tối 30-1) tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương), bờ đông sông Hàn; Vũ điệu sông Hàn tại vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa tuyến đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)…

HÀ THU

.