Đại úy Biên phòng trẻ tích cực học tập và làm theo lời Bác

.

ĐNO - Vừa qua, Đại úy Doãn Hồng Quang, Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng vinh dự là 1 trong 65 tấm gương "Thanh niên sống đẹp" được thành phố Đà Nẵng vinh danh.

Anh là một trong những gương mặt điển hình thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống Covid-19.

Đại úy Doãn Hồng Quang Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép cho công nhân cảng Tiên Sa. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG
Đại úy Doãn Hồng Quang (thứ ba, phải sang) tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép cho công nhân cảng Tiên Sa. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Rất khó để gặp Đại úy Doãn Hồng Quang bởi anh luôn rong ruổi trên đường, khi thì đi tuyên truyền phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống Covid-19, lúc lại cùng đồng đội vận chuyển rau, củ giúp dân.

Năm 2021, Đại úy Doãn Hồng Quang đã tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch với nhiều hình thức sáng tạo và mang lại hiệu quả như: tổ chức lực lượng sử dụng ca nô tuần tra trên biển tuyên truyền; đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho hơn 70 lượt phương tiện, 250 lượt người dân...

Anh cùng đồng đội còn phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động cho các thuyền viên, công nhân khu vực cửa khẩu cảng Tiên Sa và nhân dân phường Thọ Quang. 

Ngoài ra, Đại úy Doãn Hồng Quang cũng tham gia tuyên truyền về tình hình Biển Đông, chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu cho 1.500 giáo viên, học sinh.

Trước những diễn biến phức tạp của Covid-19 vừa qua, trên cương vị Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa, Đại úy Doãn Hồng Quang cùng tập thể đơn vị triển khai thành lập chốt kiểm soát dịch số 13 tại cảng Tiên Sa, sử dụng máy quét mã QR tự động trong khai báo y tế. Trung bình mỗi ngày, các lực lượng tại chốt tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế cho hơn 300 lượt người ra, vào cảng. 

Cùng với đó, đơn vị anh phối hợp Trung tâm Y tế quận Sơn Trà test nhanh Covid-19 cho các tàu đến từ vùng dịch neo đậu tại vịnh Đà Nẵng. Việc thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên biển không dễ dàng. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải mặc đồ bảo hộ phòng dịch kín mít, sử dụng ca nô để tiếp cận các tàu cần lấy mẫu. Có lúc gặp phải thời tiết xấu, sóng biển lớn, việc cập mạn tàu rất khó khăn. 

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa hiện nay phần lớn cán bộ đều là đoàn viên trẻ, có nhiệt huyết và tinh thần xung kích trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác Đoàn Thanh niên. Để lan tỏa và khích lệ cán bộ, đoàn viên trẻ trong đơn vị, Đại úy Doãn Hồng Quang thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, cùng với đó thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương để tăng cường tính năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đơn vị.

Đại úy Doãn Hồng Quang chia sẻ, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của thành phố Đà Nẵng mà anh vừa vinh dự được nhận là nguồn động viên, khích lệ lớn để bản thân tiếp tục phấn đấu trên con đường đã chọn.

TRÀ PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích