Xã hội

Chủ động ứng phó mưa bão

13:29, 17/10/2023 (GMT+7)

Hiện nay, ngành giao thông vận tải (GTVT) đang triển khai các phương án phòng chống, khắc phục hạ tầng giao thông sớm nhất khi xảy ra thiên tai nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Khắc phục tạm các điểm sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà ngay sau trận mưa lớn vào ngày 13-10-2023.  Ảnh: THÀNH LÂN
Khắc phục tạm các điểm sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà ngay sau trận mưa lớn vào ngày 13-10-2023. Ảnh: THÀNH LÂN

Ngay từ đầu năm, ngành GTVT xây dựng kế hoạch, lên phương án phòng, chống thiên tai (PCTT), sẵn sàng ứng phó và kịp thời khắc phục sự cố, nhất là các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, ngành chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp với các quận, huyện xây dựng phương án PCTT theo phương châm bốn tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ - chỉ huy tại chỗ - vật tư, hậu cần tại chỗ - thiết bị tại chỗ”.

Theo Sở GTVT, trước mùa mưa bão, lãnh đạo ngành liên tục kiểm tra những đoạn tuyến trọng yếu dễ bị “tổn thương” bởi mưa lũ dẫn đến sạt lở, cắt đường cũng như các hạng mục đang thi công dở dang, nhằm đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Ngoài chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và khắc phục sự cố kịp thời, việc tổ chức cấm người, phương tiện qua lại các cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, nút giao thông ngã ba Huế… khi có mưa, bão xảy ra đều có phương án cụ thể. Sở cũng chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, hướng dẫn và điều tiết ngay các tàu thuyền đang neo đậu trên khu vực sông Hàn di dời về Âu thuyền Thọ Quang hay các khu vực tránh trú bảo đảm an toàn theo yêu cầu của UBND thành phố...

Theo ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT, việc làm này là cần thiết nhằm chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai để bảo đảm lưu thông an toàn; giao thương hàng hóa, cứu hộ cứu nạn thuận lợi. Cụ thể, sở đề nghị Công ty CP Cầu đường, Công ty TNHH XD TM&DV Linh Sương chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia kịp thời công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm giao thông, trong đó trang bị sẵn những vật tư, trang thiết bị cần thiết như rọ đá, đá hộc, bao tải, cát, vải địa kỹ thuật, biển báo, rào chắn, bơm nước, máy phát điện; đồng thời làm việc với các đơn vị cho thuê máy móc, thiết bị và cung cấp vật tư để chủ động trong việc huy động máy móc, thiết bị, cũng như vật tư phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cùng với đó, tổng kiểm tra, rà soát hệ thống quan trắc, cảnh báo được lắp đặt trên các cầu để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra...

Rút kinh nghiệm từ những mùa mưa bão trước, năm nay Sở GTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng cụ thể phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai đối với các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, các cầu được giao quản lý trên địa bàn thành phố. Đối với các hầm chui đã bàn giao, đề nghị Công ty CP Cầu đường xây dựng kịch bản, phương án; tăng cường bố trí, phân công người trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi có sự cố; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống máy bơm, tiêu thoát nước, kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng xảy ra.

Đồng thời phải xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra tình trạng mất điện, nước mưa quá mức dự báo tràn vào hầm gây ngập hầm. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông chủ động làm việc với các đơn vị thi công sẵn sàng huy động các loại phương tiện, máy móc, thiết bị hiện có để phục vụ cho công tác ứng cứu, khắc phục bão, lũ khi có yêu cầu; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống chống ngập trong hầm đối với hầm chui cầu Trần Thị Lý, bảo đảm hoạt động bình thường khi có mưa bão…

Theo đại diện Công ty CP Cầu đường, trong những ngày qua, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra tuyến đường giao thông, nhất là các đoạn đường xung yếu, các cầu yếu, để chủ động thực hiện cảnh báo; kịp thời khắc phục các hư hỏng nền mặt đường, vỉa hè… Đặc biệt, công ty chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư để chủ động khắc phục sự cố sạt lở, thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết năm 2023 diễn biến khá phức tạp, mưa lũ, bão tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch. Hiện, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đã và đang được ngành GTVT tích cực triển khai. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không chủ quan, buông lỏng quản lý, sẵn sàng ứng phó, thực hiện mọi biện pháp xử lý tình huống một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.

THÀNH LÂN

.