Thu gom, xử lý tình trạng cá nước ngọt chết tấp vào đoạn bờ biển trước cửa xả nước mưa

.

ĐNO - Sáng 19-5, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã thu gom hết số lượng cá nước ngọt chết nổi trên bờ hạ lưu cửa xả nước mưa ở đối diện ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê).

Các công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom số cá nước ngọt chết tấp vào đoạn bờ biển và hạ lưu cửa xả nước mưa ở đối diện ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom số cá nước ngọt chết tấp vào đoạn bờ biển và hạ lưu cửa xả nước mưa ở đối diện ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, sau trận mưa rất to xảy ra vào ngày 17-5 làm nhiều tuyến đường, khu vực dân cư thấp trũng bị ngập nước cục bộ, có rất nhiều cá nước ngọt, chủ yếu là cá rô phi từ một số hồ trong nội thành theo nước lớn ra biển qua cửa nước mưa ở đối diện ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm.

Vào ngày 18-5, có rất nhiều cá nước ngọt chết bị sóng tấp vào đoạn bờ biển và hai bên bờ hạ lưu cửa xả nước mưa nói trên, chủ yếu là cá rô phi.

Số lượng cá nước ngọt chết đã giảm vào sáng 19-5. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Số lượng cá nước ngọt chết đã giảm vào sáng 19-5. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, một trong các nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng này, cá rô phi là cá nước ngọt theo dòng chảy ra biển bị chết do thay đổi môi trường sống (nước biển).

Hơn nữa, nồng độ mặn của nước biển rất cao do hơn 2 tháng rưỡi trời ít mưa, nên cá nước ngọt ra biển càng dễ chết hơn so với mùa mưa vì nhiều nước mưa và nước lũ làm giảm độ mặn nước biển ven bờ (sau trận mưa rất to vào ngày 17-5, do thủy triều dâng cao nên có nhiều thời điểm độ mặn nước sông Cẩm Lệ tại trước cửa thu nước thô của Nhà máy nước Cầu Đỏ cao hơn 10.000mg/l, cao nhất là 11.034mg/l  vào ngày 19-5, cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay).

Bên cạnh nhiều cá nước ngọt chết, có rất nhiều bèo, rác từ các hồ, kênh trong nội thành cũng trôi ra theo mưa lớn, tấp trở lại bờ biển và đang được công nhân thu gom. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bên cạnh nhiều cá nước ngọt chết, có rất nhiều bèo, rác từ các hồ, kênh trong nội thành cũng trôi ra theo mưa lớn, tấp trở lại bờ biển và đang được công nhân thu gom. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Quang Vinh cho rằng, hiện nay, cá theo nước mưa ra khu vực hạ lưu cửa xả rất nhiều, khi gặp nước mặn thì sẽ tiếp tục chết.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng ứng trực và tiếp tục xử lý.

Sáng 19-5, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã thu gom, xử lý môi trường sạch sẽ tại khu vực cá chết tấp vào bờ và đang tiếp tục ứng trực để xử lý nếu tiếp tục xảy ra tình trạng các nước ngọt chết tấp vào đoạn bờ biển này.

HOÀNG HIỆP 

;
;
.
.
.
.
.
.