Khu vực cách ly ca nghi nhiễm Covid-19 mới tại Hà Nội

.

Ngay trong tối 11-3 khi nhận được thông tin có người bị nghi nhiễm Covid-19 mới tại Hà Nội, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành phong toả khu vực.

Ngay trong tối 11-3 khi nhận được thông tin có người bị nghi nhiễm Covid-19 lực lượng chức năng phường Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành phong toả khu vực ngõ 165 Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngay trong tối 11-3 khi nhận được thông tin có người bị nghi nhiễm Covid-19 lực lượng chức năng phường Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành phong toả khu vực ngõ 165 Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất may khu vực này nằm ở vị trí cuối ngõ nên khi khoanh vùng cách ly không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất may khu vực này nằm ở vị trí cuối ngõ nên khi khoanh vùng cách ly không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo ông Cảm, theo quy định, việc công bố thông tin về các trường hợp dương tính là do Bộ Y tế đưa ra. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo ông Cảm, theo quy định, việc công bố thông tin về các trường hợp dương tính là do Bộ Y tế đưa ra. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một hộ gia đình sống cạnh khu vực cách ly chia sẻ trong tối 11-3 lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn khu cách ly, các hộ gia đình được tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một hộ gia đình sống cạnh khu vực cách ly chia sẻ trong tối 11-3 lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn khu cách ly, các hộ gia đình được tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Căn nhà trọ cao tầng màu vàng là nơi người bị nghi nhiễm Covid-19 sinh sống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Căn nhà trọ cao tầng màu vàng là nơi người bị nghi nhiễm Covid-19 sinh sống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những người dân trong khu cách ly được tiếp nhận nhu yếu phẩm hàng ngày miễn phí từ chính quyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những người dân trong khu cách ly được tiếp nhận nhu yếu phẩm hàng ngày miễn phí từ chính quyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Động thái được đưa ra sau khi đã có 4.200 người trên toàn cầu thiệt mạng vì Covid-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Động thái được đưa ra sau khi đã có 4.200 người trên toàn cầu thiệt mạng vì Covid-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.