Thêm 2 người ở Hạ Lôi mắc Covid-19, Việt Nam có 262 ca bệnh

.

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 mới gồm một phụ nữ 60 tuổi và một nam thanh niên 26 tuổi đều ở Hạ Lôi, hiện đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 mới gồm một phụ nữ 60 tuổi và một nam thanh niên 26 tuổi đều ở Hạ Lôi, hiện đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Hai bệnh nhân mắc Covid-19 mới gồm một phụ nữ 60 tuổi và một nam thanh niên 26 tuổi đều ở Hạ Lôi, hiện đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo bản tin 6 giờ sáng ngày 13-4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cả nước có thêm 2 ca mắc mới Covid-19 đều ở "ổ dịch" Hạ Lôi.

Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam có 262 ca bệnh, trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 60,7%; 103 người lây nhiễm thứ phát chiếm 39,3%.

Riêng ở Hạ Lôi đến nay có 10 ca bệnh.

Ca bệnh 261 (BN261): Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân bán tạp hóa tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11-4 và xét nghiệm ngày 12-4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Ca bệnh 262 (BN262): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân là công nhân công ty SamSung, Bắc Ninh.

Ngày 27-3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân).

Ngày 31-3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11-4 và xét nghiệm ngày 12-4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.291 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 713 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.564 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.014 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện có 118 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 22 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 16 ca.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 262 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 144 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có ca bệnh nào tử vong.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.