Lịch trình di chuyển của 2 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca trong cộng đồng

.

ĐNO - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 2 trường hợp mắc Covid-19 tại Đà Nẵng ngày 19-5.

Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân C.T.N (BN 4570), (nữ, SN 1990)

Nghề nghiệp: Nhân viên y tế Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Bệnh nhân sống cùng chồng N.V.Đ, con N.C.M.Q tại Chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn và Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà.

Ngày 5-5: Khoảng 5 giờ 50, bệnh nhân đi chợ Mai đường Nguyễn Phan Vinh, (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) mua rau (không biết tên người bán) sau đó về nhà.

Khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua mì quảng Đại Lộc đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít và có tiếp xúc với chị chủ quán, sau đó chở con đến nhà chị gái C.T.S tại K139 Trần Quang Khải để gửi con. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với chị gái C.T.S, cháu T.T.T.T, cháu T.T.T.

Khoảng 7 giờ 10, bệnh nhân đi làm tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đường Trần Cao Vân và có tiếp xúc với thầy N.H.P, thầy T.V.C, chị T.L.T.B.T và đồng nghiệp tại trường. Khoảng 10 giờ 30, bệnh nhân về nhà.

Khoảng 14 giờ, bệnh nhân đi làm tại trường đến 16 giờ 30 thì đến nhà chị gái đón con, sau đó về nhà.

Ngày 6-5: Khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua mì quảng Đại Lộc đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít và có tiếp xúc với chị chủ quán, sau đó đến nhà chị gái C.T.S tại K139 Trần Quang Khải để gửi con. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với chị gái C.T.S, cháu T.T.T.T, cháu T.T.T.

Khoảng 7 giờ 10, bệnh nhân đi làm tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đường Trần Cao Vân và có tiếp xúc với thầy N.H.P, thầy T.V.C, chị T.L.T.B.T và đồng nghiệp tại trường.

Khoảng 17 giờ, bệnh nhân cùng chị gái đến Điện Máy Xanh đường Lê Duẩn để mua máy lọc nước. Tại đây, bệnh nhân không tiếp xúc với ai, sau đó về nhà.

Ngày 7-5: Khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua mì quảng Đại Lộc đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít và có tiếp xúc với chị chủ quán, sau đó đến nhà chị gái C.T.S tại K139 Trần Quang Khải để gửi con. Khoảng 7 giờ 10, bệnh nhân đi làm tại trường đến 10 giờ 30 thì về nhà.

Khoảng 14 giờ, bệnh nhân đi làm đến 16 giờ 30 thì đến nhà chị chở con về nhà không đi đâu.

Ngày 8-5 và 9-5: Khoảng 5 giờ 50, bệnh nhân đi chợ Mai đường Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà mua rau tại quầy rau (không biết tên người bán), sau đó bệnh nhân mua mì quảng Đại Lộc đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít và có tiếp xúc với chị chủ quán, đến 6 giờ 30 thì về nhà.

Ngày 10-5 và 11-5: Khoảng 5 giờ 50, bệnh nhân đi chợ Mai đường Nguyễn Phan Vinh mua rau, sau đó về nhà.

Khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua bánh cuốn tại quán cô Hoà trong kiệt Lê Tấn Trung, sau đó chở con đến nhà chị gái C.T.S tại K139 Trần Quang Khải để gửi con.

Khoảng 7 giờ 15, bệnh nhân đi làm tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có ghé mua xôi trên đường Kỳ Đồng gần cột điện chợ Kỳ Đồng. Tại đây có tiếp xúc với chị chủ quán xôi. Đến trưa thì đến nhà chị gái đón con về nhà.

Khoảng 20 giờ 30, bệnh nhân đi vứt rác và có tiếp xúc với chị H.T.T ở cùng chung cư, tầng 2.

Từ 12-5 đến 14-5: Khoảng 5 giờ 50, bệnh nhân đi chợ Mai đường Nguyễn Phan Vinh mua cua trong chợ gần quầy thịt bò, mua xoài của 1 chú ngoài chợ sau đó thì về nhà.

Khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua bánh cuốn quán cô Hoà trong kiệt Lê Tấn Trung rồi chở con qua nhà chị gái để gửi, sau đó thì đi làm rồi về nhà không đi đâu. Khoảng 10 giờ (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân có tiếp xúc với chị N.T.H cùng chung cư E83.

Chiều 12-5, bệnh nhân đi làm tại trường sau đó thì về nhà.

Chiều 13-5, bệnh nhân lên trường để phát dung dịch sát khuẩn cho cô N.T.T.H, cô N.T.K.P, cô N.T.T.G, chị Đ.T.T.

Từ 15-5 đến 16-5: Khoảng giờ, bệnh nhân mua mì quảng Đại Lộc trên đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít sau đó thì về nhà không tiếp xúc với ai. Khoảng 10 giờ (không nhớ rõ ngày nào), bệnh nhân đến phòng chị H.T để xin cà chua về nấu canh và có tiếp xúc với chị H.T (tầng 2 chung cư E83).

Ngày 17-5: Khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua bánh cuốn cô Hoà trong kiệt Lê Tấn Trung. 8 giờ, bệnh nhân có tiếp xúc với cô N. bảo vệ (để đưa tiền), và chở con qua nhà chị gái để gửi, sau đó thì đi làm rồi về nhà không đi đâu.

Đến 18 giờ, bệnh nhân mua kem đánh răng, đồ gia dụng tại Vinmart đầu đường Lê Tấn Trung và có tiếp xúc với nhân viên cửa hàng, sau đó thì về nhà không đi đâu.

Ngày 18-5: Khoảng 5 giờ 40, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Buổi trưa, bệnh nhân có tiếp xúc với chú bảo vệ để nhận phiếu đi chợ. Buổi chiều, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu.

Ngày 18-5, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố: Dương tính với SARS-CoV-2.

2. Trường hợp bệnh nhân H.T.T (BN 4571), (nữ, SN 1984, địa chỉ: đường Lưu Trọng Lư, Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Nghề nghiệp: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, Sơn Trà, Đà Nẵng

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhên N.T.N (BN 3545), ngày 11-5, kết quả xét nghiệm Âm tính. Đến chiều 18-5 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả Dương tính.

Ngày 15-5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng: nghẹt mũi, tức ngực, đau sau gáy.

Bệnh nhân sống cùng nhà với 2 con là N.H.M.D và  N.Đ.C tại địa chỉ đường Lưu Trọng Lư, Tân An, Hội An.

Ngày 4-5: Bệnh nhân đi làm tại công ty Trường Minh (Lô 39, Đường số 2, Khu công nghiện An Đồn, Sơn Trà) từ 7 giờ đến 15 giờ, về Villa Pudavida 2 tại 25/27 Lưu Trọng Lư, dọn vệ sinh từ 16 giờ 30 đến 21 giờ , trong thời gian dọn vệ sinh chỉ có 1 mình, sau 21 giờ về nhà, không tiếp xúc với ai, chỉ tiếp xúc với 2 con.

Từ 5-5 đến 6-5: Bệnh nhân đi làm tại Công ty Trường Minh từ 7 giờ đến 15 giờ về nhà, không tiếp xúc với người ngoài, chỉ tiếp xúc với 2 con.

Ngày 7-5: Bệnh nhân đi làm 7 giờ đến 15 giờ rồi về nhà, chiều tối vào tạp hóa Anh Thư mua đồ có tiếp xúc anh Nam thu ngân, sau đó về nhà không tiếp xúc với người ngoài, chỉ tiếp xúc 2 con.

Ngày 8-5: Sáng bệnh nhân đi chợ nhỏ gần nhà (tại Hội An) mua rau và trứng, (không biết tên người bán và vị trí), mua thịt heo và cá (ở hàng cuối), mua thịt bò (người bán hàng bàn đầu tiên từ ngoài đi vào), thời gian đi chợ khoảng 15-20 phút (có đeo khẩu trang), chiều đi làm 13 giờ đến 21 giờ, sau đó  về nhà không tiếp xúc với người ngoài, chỉ tiếp xúc với 2 con.

Ngày 9-5: Bệnh nhân đi làm cả ngày từ 7 giờ đến 21 giờ. Khoảng 14 giờ có về nhà ở Hội An, trên đường về có ghé trạm gác giữa Đà Nẵng và Hội An, có tiếp xúc với nhân viên trạm gác (có đeo khẩu trang trong lúc nói chuyện), sau đó bệnh nhân quay lại công ty làm việc, chiều tối trong ngày người nhà tới đón và đưa 2 con sang nhà bà ngoại.

Ngày 10-5: Từ 5 giờ đến 9 giờ, bệnh nhân qua Villa Pudavida gần nhà làm vệ sinh có tiếp xúc với chị L. nhưng không giáp mặt (chị L. đứng phía sau và quay mặt vào bồn rửa chén, không rõ khoảng cách), tiếp xúc với anh T. nhưng đứng xa. Khoảng 9 giờ về nhà bà ngoại phường Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam đón 2 con. Tại đây có gặp mẹ N.T.T nhưng không tiếp xúc gần (bà ngoại đứng sau lưng) nói vài câu rồi về nhà, thời gian còn lại trong ngày tiếp xúc 2 con, không tiếp xúc người ngoài.

Ngày 11-5: Lúc 7 giờ đến công ty, bệnh nhân được xác định là F1, sau khi xác định ca F0 N.T.N (BN 3545) cùng làm tại Công ty Trường Minh. Đến 14 giờ ngày 11-5, được cách ly tập trung tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Sa.

Từ 12-5 đến 18-5; Bệnh nhân cách ly tập trung tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Sa. Tại đây, bệnh nhân ở chung phòng cùng L., N., T., N. (đồng nghiệp cùng công ty).

Sáng 19-5: Bệnh nhân được chuyển sang phòng cách ly khác 1 mình.

Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (F1 của BN 3545) gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả: Âm tính với SARS-CoV-.

Ngày 18-5: Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả: Dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố đề nghị người dân nếu có tiếp xúc gần với các ca bệnh nêu trên hoặc có đến những địa điểm nêu trên thì nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương để khai báo y tế và để được hỗ trợ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.