3 ca mắc Covid-19 mới đã đến những đâu?

.

ĐNO - Sáng 2-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thông báo về 3 trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tối 1-7 và các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này.

Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân L.T.H  (nữ, SN 1963), chủ cơ sở dịch vụ răng giả Lê Hưng, đồng thời là chủ mặt bằng cơ sở Bonpas Bakery & Coffee (số 143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân sống trong khu vực có bệnh nhân F0 trước đó và có triệu chứng sốt từ ngày 28-6. Đến ngày 1-7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2. Trường hợp bệnh nhân N.L.N.T (nữ, SN 1992, trú quận Thanh Khê).

Bệnh nhân là nhân viên (đã nghỉ ở nhà từ ngày 19-6).

F1 (con gái) của bệnh nhân L.T.H.

3. Trường hợp bệnh nhân N.L.N.N (nữ, SN 2003, trú quận Thanh Khê).

Bệnh nhân là học sinh.

F1 (con gái) của bệnh nhân L.T.H.

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến các bệnh nhân gồm:

Khoảng 7 giờ 30 các ngày 21, 24 và 27-6: Chợ Siêu thị Nguyễn Kim - Thanh Khê (gặp chị Vân bán cà chua, chị Linh bán cam, các quầy thịt, cá...).

Khoảng 10 giờ ngày 22 hoặc 23-6: Các quầy thực phẩm tầng 1 tại Siêu thị CoopMart (số 478 đường Điện Biên Phủ).

Khoảng 8 giờ ngày 29-6: Khu vực bán rau củ tại Siêu thị Coop Mart (số 478 đường Điện Biên Phủ).

Khoảng 9 giờ 30 đến 11 giờ ngày 30-6: Chợ Siêu thị Nguyễn Kim (mua gia vị ở hàng chị Tý, mua cá, thịt, rau; không biết quầy và tên người bán) và đến Siêu thị Danavi Mart (số 172 Lê Đình Lý).

Khoảng 4 giờ 30, ngày 1-7: Siêu thị Vinmart (số 121 Cù Chính Lan, khu vực chợ Thanh Khê).

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến thời gian và các địa điểm trên lập tức liên hệ khai báo với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19 kịp thời.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.