Các trường hợp mắc Covid-19 ngày 19-8 đã đến những đâu?

.

ĐNO - Tối 19-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thông báo về các trường hợp nhiễm Covid-19 và những địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này.

A
Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo đó, trong ngày 19-8, Đà Nẵng ghi nhận 169 ca mắc Covid-19, trong đó 99 ca đã được cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa, 43 ca cộng đồng.

Trong số ca mắc Covid-19 mới có 74 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm trước đó âm tính với SARS-CoV-2; gồm 52 trường hợp cách ly tập trung, 9 trường hợp cách ly tại nhà, 8 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 4 trường hợp cộng đồng.

Có 48 trường hợp chưa xét nghiệm trước đó, gồm 13 trường hợp F1 đã cách ly tập trung; 25 trường hợp cách ly tại nhà; 4 trường hợp trong khu phong tỏa và 6 trường hợp cộng đồng. Ghi nhận 31 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân:

1. Từ 5 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ, các ngày 8-8, 11-8 và 12-8: Trực chốt Lê Đình Thám.

2. Trưa 14-8: Hiệu thuốc tây Cẩm Tú trên đường Hoàng Diệu, quầy tạp hóa cô Hà đường Hoàng Diệu.

3. Từ 3 giờ đến 4 giờ, ngày 10-8 đến 12-8: Mua rau, củ ở chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 6 giờ đến 12 giờ, ngày 10-8 đến 14-8: Bán rau, củ tại 451 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu.

4. Từ 3 giờ đến trưa các ngày từ 5-8 đến 13-8: Bán thịt heo tại khu vực đường Tiên Sơn 14 giao với Hồ Nguyên Trừng.

5. Từ ngày 5-8 đến 11-8: Cây xăng trên đường Núi Thành.

6. Ngày 13-8: Quán tạp hóa gần chợ Hòa An, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

7. Khoảng 8 giờ ngày 15-8: Tạp hóa cô Thảo trên đường Phạm Hùng, tạp hóa cô Huệ đường Vũ Miên.

8. Ngày 13-8: Chợ Đống Đa.

9. Khoảng 6 giờ ngày 13-8: Chợ Đống Đa.

10. Khoảng 11 giờ ngày 12-8: Rút tiền tại ATM Sacombank gần chợ Hàn, đường Bạch Đằng.

11. Khoảng 10 giờ ngày 9-8: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank đường Bạch Đằng.

Ngày 11-8: Mua rau đường Lê Lai, mua rau và thức ăn phía ngoài đường chợ Đống Đa.

Khoảng 17 giờ ngày 13-8: Đi chợ Cồn mua mì xíu khô.

Khoảng 10 giờ ngày 15-8: Siêu thị Mega Market Đà Nẵng.

12. Từ 1 giờ đến 3 giờ, ngày 10-8 đến ngày 12-8: Mua rau, củ, quả ở chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 6 giờ đến 18 giờ, ngày 10-8 đến ngày 15-8: Bán rau, củ tại 46 Hoàng Xuân Hãn, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Từ 1 giờ đến 3 giờ, ngày 13-8 đến ngày 14-8: Mua rau, củ, quả tại Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

13. Khoảng 15 giờ ngày 10-8: Chợ Cẩm Lệ.

14. Ngày 14-8: Đi đổi nước ở quán cà phê đầu đường Cao Xuân Dục giao đường Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

15. Khoảng 11 giờ ngày 11-8: Cửa hàng bán trứng gà vịt ở địa chỉ 135 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Từ 6 giờ đến 17 giờ, ngày 10-8 đến 15-8: Bán hàng tại 24 Tô Vĩnh Diện, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Khoảng 11 giờ ngày 13-8: Mua chuối ở 51 Đào Doãn Địch, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Khoảng 16 giờ ngày 17-8: Ghé tiệm bánh mì Đồng Thuận đường Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

16. Khoảng 10 giờ ngày 15-8: Siêu thị Vinmart+  ở đường Trần Qúy Hai, quận Cẩm Lệ.

17. Khoảng 15 giờ ngày 12-8: Chợ Đống Đa.

18. Trong khoảng ngày 14-8 đến 17-8: Tạp hóa chú Hải, K20 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê.

Khoảng 14 giờ ngày 15-8: Siêu thị Big C.

19. Quầy thuốc Anh Ba trên đường Phó Đức Chính (gần K43) phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

20. Khoảng 7 giờ ngày 15-8: Tiệm bánh mì Đồng Tiến ở số 161 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Khoảng 10 giờ ngày 15-8: Siêu thị Mega Market Đà Nẵng.

21. Từ ngày 14-8 đến 17-8: Trực chốt tại 149 Nguyễn Du, quận Hải Châu.

22. Khoảng 8 giờ ngày 10-8 đến 14-8: Mua hàng phía ngoài chợ Thanh Khê.

23. Ngày 8-8, 11-8 và 14-8: Chợ Thanh Khê.

24. Sáng ngày 13-8 đến 15-8: Chợ Thanh Khê.

Bán rau, củ tại 125/4 Cù Chính Lan, Tổ 36 phường Hoà Khê, quận Thanh Khê.

25. Từ 6 giờ đến 18 giờ, ngày 10-8 đến 14-8: Bán gia vị tại chợ Thuận Thành.

26. Sáng ngày 14-8:  Hàng rau vỉa hè đường Hoàng Diệu, trước quán photo gần Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (cơ sở 2).

27. Sáng ngày 13-8: Chợ Nguyễn Tri Phương.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 15-8: Siêu thị Vinmart+ trên đường Lương Nhữ Hộc, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

28. Ngày 12-8: Tạp hóa trên đường Trần Ngọc Sương, quận Cẩm Lệ.

Khoảng 7 giờ ngày 15-8: Chợ Hòa Cầm.

29. Ngày 14-8 và 15-8: Chợ Mới ở đường Lê Đình Thám.

30. Ngày 10-8 và 13-8: Chợ Đống Đa.

31.Từ 8 giờ đến 9 giờ, ngày 7-8, 10-8, 13-8 và 15-8: Chợ Đống Đa.

Chiều ngày 13-8: Tạp hóa ở ngã tư Cao Thắng giao với đường Đống Đa.

32. Từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 16-8 đến 18-8: Trực tại chốt 40 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

33. Sáng ngày 13-8: Tạp hóa trên đường Lê Lai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Sáng ngày 14-8: Chợ Đống Đa.

34. Khoảng 5 giờ 30 ngày 14-8: Phía ngoài chợ Kỳ Đồng.

Ngày 15-8: Tạp hóa chị Hương gần địa chỉ 672/26 Trần Cao Vân, tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

35. Trong khoảng 10-8 đến 13-8: Tạp hóa gần K28/9 đường Trần Đức Thảo, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

36. Từ 1 giờ đến 8 giờ, ngày 13-8 và 14-8: Bán rau, củ tại Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

37. Từ 13-8 đến 15-8: Bán rau, củ, quả tại 65C Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê.

Khoảng 13-8 và 14-8: Tạp hóa trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê đối diện trường Cao đẳng Thương mại.

Ngày 15-8: Tạp hóa ngã tư đường Lý Thái Tông và đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quầy bán nước đá đường Dũng Sĩ Thanh Khê nối dài gần chợ Phú Lộc.

38. Ngày 12-8: Tạp hóa Hạnh gần địa chỉ 42 Trần Văn Trà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

39. Từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30, ngày 13-8 và 14-8: Mua hàng ở Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

Từ 5 giờ 30 đến 12 giờ 30, ngày 13-8 đến 15-8: Bán rau, hành ở chợ Miếu Bông, lô 9-10.

40. Từ 1 giờ đến 4 giờ, ngày 10-8 đến 12-8: Mua rau, củ, quả ở chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 giờ đến 4 giờ, ngày 13-8 đến 15-8: Mua hàng ở Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những địa điểm trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19. 

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.