4 an

Hiệu quả xử lý vi phạm qua mạng xã hội

08:40, 19/06/2020 (GMT+7)

Nhiều vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông được người dân phản ánh thông qua trang facebook “Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng” đã được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Đức Hải (19 tuổi, quê tỉnh Cao Bằng) và Bùi Quang Duy (17 tuổi, trú Thành phố Hà Nội) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Vào tối 10-5, người dân phản ánh trên trang mạng xã hội facebook “Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng” về việc 2 đối tượng có hành vi “bốc đầu” xe máy, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường Đà Nẵng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố chỉ đạo Đội Tuần tra - Dẫn đoàn phối hợp cùng các đội nghiệp vụ tiến hành xác minh, qua đó đã bắt giữ được 2 đối tượng trên. Khai nhận với Cảnh sát giao thông, Duy và Hải cho biết chạy xe “bốc đầu” để nhóm khác quay và đưa lên mạng nhằm “câu like”. Trước hành vi nguy hiểm nói trên, Phòng Cảnh sát giao thông chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý.

Mới đây, lúc 20 giờ 50 ngày 3-6, từ phản ánh của công dân trên trang “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp” về việc nhóm thanh - thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy từ đường Lê Duẩn lên cầu Sông Hàn, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Hải Châu thành lập tổ công tác tiến hành xác minh. Công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn vì các phương tiện đã được thay đổi chủ liên tục. Bằng các nghiệp vụ, đến 15 giờ 30 ngày 5-6, Công an quận Hải Châu đã làm rõ các đối tượng điều khiển phương tiện nói trên, tiến hành lập biên bản xử lý, đồng thời cho cam kết không tái phạm.

Trước đó vào ngày 22-3, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhóm thanh niên vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang, “bốc đầu” xe  máy khiến người dân rất bức xúc. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc xác minh. Sau hơn 2 ngày vào cuộc, lực lượng Công an quận đã làm rõ nhóm đối tượng có hành vi “bốc đầu” xe là Huỳnh Ngọc L. (20 tuổi), Lê Trần Quốc N. (16 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ); Ngô Văn Q. (21 tuổi), Phạm Đắc H. (18 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang) và Nguyễn Duy A. (24 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng cho biết, vào ngày 22-3 hẹn nhau tập trung tại điểm “Cây thông cô đơn” trên đèo Hải Vân nhưng phát hiện lực lượng Công an quận đang tuần tra nên quay đầu về trung tâm thành phố. Khi đến ngã tư Hoàng Thị Loan - Nam Trân, các đối tượng vượt đèn đỏ, chạy xe bằng 1 bánh, dàn thành hàng ngang trên đường. Vụ việc trên đã được camera hành trình của người dân ghi lại toàn bộ và đưa lên mạng xã hội.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, từ phản ánh của người dân trên các trang mạng xã hội về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó, chỉ tính riêng trang facebook “Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng” đã tiếp nhận 2.165 thông tin phản ánh, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý gần 100 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm giao thông thông qua mạng xã hội đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng đội Tham mưu - Tổng hợp (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, bên cạnh tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh, thông qua trang Facebook, Cảnh sát giao thông cũng đã đăng tải trên 2.000 tin, bài tuyên truyền các quy định của pháp luật, quy định của thành phố liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các sự kiện, các ngày lễ lớn. “Những thông tin mà người dân cung cấp thông qua trang facebook của lực lượng đã được xử lý nhanh chóng, tạo niềm tin cho người dân.

Trong thời gian đến, chúng tôi cũng mong muốn người dân tiếp tục tích cực phản ánh các thông tin tích cực trên trang facebook, góp phần cùng lực lượng bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”, Trung tá Phạm Hồng Hải nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

.