Hỗ trợ 126 công dân tỉnh Đăk Nông trở về địa phương

ĐNO - Chiều 31-8, tại khu vực Quảng trường 29-3 (quận Hải Châu), UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức đón hơn 126 công dân của tỉnh này trở về địa phương.

Ảnh: XUÂN SƠN
Đúng 13 giờ ngày 31-8, đoàn xe đón công dân của UBND tỉnh Đăk Nông có mặt tại khu vực Quảng trường 29-3. 

Ông Trần Xuân Cảnh, Phó trưởng phòng Lao động-việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đăk Nông cho biết, tính đến thời điểm 13 giờ ngày 31-8, đã có 126 công dân của tỉnh này đăng ký trở về địa phương. Phần lớn là học sinh, sinh viên, còn lại là người lao động và nhiều trẻ em.

Đoàn xe đưa công dân từ thành phố Đà Nẵng trở về tỉnh Đăk Nông gồm 9 xe chở công dân, 1 xe hậu cần và 1 xe dự phòng. Tỉnh cũng phân công đội ngũ y tế, công an, quân đội đi theo hỗ trợ đoàn, đặc biệt trong các trường hợp công dân trên xe có sự cố về sức khỏe.

Số lượng người ngồi trên mỗi xe chỉ bố trí bằng 50% số ghế trên xe, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi về đến địa phương, các công dân nói trên được đưa vào cách ly tập trung 14 ngày theo quy định tại khu cách ly thuộc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh (xã Trường Xuân, huyện Đăk Song) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông.

Trước đó, UBND tỉnh Đăk Nông đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh này làm đầu mối, phối hợp ngành chức năng thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án đưa công dân của tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong thời điểm có dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng, dự kiến từ ngày 1-9 đến ngày 7-9, các tỉnh: Phú Yên, Quảng Bình, Hải Dương, Lâm Đồng sẽ đón công dân từ Đà Nẵng trở về địa phương. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có yêu cầu thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm cho công dân.

Ảnh: XUÂN SƠN
Tỉnh Đăk Nông huy động 9 xe buýt chở công dân trong đợt này.
Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân tỉnh Đăk Nông đăng ký trở về địa phương đợt này đa số là học sinh, sinh viên. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Danh sách công dân trở về Đăk Nông có nhiều em nhỏ. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân sau khi làm thủ tục lên xe, đo thân nhiệt xong sẽ được rửa tay sát khuẩn...
Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân được bố trí ngồi giãn cách và đeo khẩu trang suốt chuyến đi.
Lối lên-xuống của xe được phun khử khuẩn thường xuyên.
Lối lên-xuống của xe được phun khử khuẩn thường xuyên.
Phạm Thị Thanh Thanh (phải) là Sinh viên Đại học Kiến trúc, đã có 5 năm sống tại Đà Nẵng. Thanh cho biết:
Phạm Thị Thanh Thanh (phải), sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, trở về Đăk Nông đợt này.
ẢTheo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, xe chở công dân từ TP.Đà Nẵng về phải di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường, đi thẳng tới các điểm tiếp nhận cách ly, tổ chức bàn giao cho khu cách ly tập trung và tuân thủ mọi yêu cầu về y tế.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Nông, xe chở công dân từ Đà Nẵng về phải di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường và sẽ đi thẳng tới điểm tiếp nhận cách ly, tổ chức bàn giao cho khu cách ly tập trung và tuân thủ mọi yêu cầu về y tế.
Công dân nhí vẫy tay chào tạm biệt và hẹn gặp lại Đà Nẵng vào một ngày không xa.
Công dân nhí vẫy tay chào tạm biệt và hẹn gặp lại Đà Nẵng vào một ngày không xa.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.