Hỗ trợ học sinh, sinh viên Quảng Nam trở về địa phương

ĐNO - Sáng 29-8, tại Quảng trường 29-3, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đưa gần 30 học sinh, sinh viên của tỉnh này đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về địa phương.

 
Video: XUÂN SƠN
 

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) thành phố cho biết, thực hiện kế hoạch số 5008/KH-UBND ngày 27-8 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận, cách ly y tế học sinh, sinh viên tạm trú tại thành phố về lại Quảng Nam, sáng 29-8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đưa 29 em học sinh, sinh viên về lại địa phương. Dự kiến vào ngày 31-8, các tỉnh: Đắk Nông, Quảng Bình, Hải Dương, Lâm Đồng sẽ có kế hoạch tổ chức đón công dân về địa phương.

Theo bác sĩ Huỳnh Công Quang, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, những học sinh, sinh viên sau khi về Quảng Nam sẽ được tiến hành cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (đóng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ). Tại đây, mỗi em được bố trí ở riêng 1 phòng, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định. Sau 7 ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2, nếu tất cả âm tính sẽ chuyển về cách ly tại nhà đủ 14 ngày.

Có mặt từ sớm, sinh viên Nguyễn Thị Bích Mỹ (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho hay: “Đã lâu rồi em chưa gặp gia đình. Em cảm thấy rất vui khi được về nhà, em rất nhớ ba mẹ, việc đầu tiên em làm sau khi hết cách ly sẽ là ôm ba mẹ một cái”.

Cùng chuyến xe với Mỹ, chị Phan Thị Cẩm Hường (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, chị cùng 2 con nhỏ lần lượt là 4 tuổi và 6 tuổi ra Đà Nẵng thăm chồng và bị “mắc kẹt” ở đây hơn 1 tháng. “Bây giờ tôi rất muốn nhanh chóng về nhà để cho 2 con kịp nhập học” chị Hường chia sẻ.

Công dân Quảng Nam làm thủ tục trước khi lên xe. Ảnh: XUÂN DŨNG
Công dân Quảng Nam làm thủ tục trước khi lên xe. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đúng 8 giờ 30 phút, tỉnh Quảng Nam đưa 2 xe buýt ra đón học sinh, sinh viên đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng về địa phương. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đúng 8 giờ 30 phút, tỉnh Quảng Nam đưa 2 xe buýt ra đón học sinh, sinh viên đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng về địa phương. Ảnh: XUÂN DŨNG

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam hướng dẫn công dân lên xe, bảo đảm giãn cách an toàn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam hướng dẫn công dân lên xe, bảo đảm giãn cách an toàn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Mọi người được yêu cầu sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Mọi người thực hiện sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn xe Quảng Nam rời khỏi thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG
Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn xe Quảng Nam rời khỏi thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG
9 giờ sáng, mọi người lên xe đầy đủ, chuẩn bị xuất phát về Quảng Nam. Ảnh: XUÂN DŨNG
9 giờ sáng, mọi người lên xe đầy đủ, chuẩn bị xuất phát về Quảng Nam. Ảnh: XUÂN DŨNG


XUÂN SƠN -  XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.