Đà Nẵng gọi - Chúng tôi lên đường!

.

ĐNO - Những ngày này, Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang là tâm dịch với nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 4-8, thành phố Đà Nẵng gửi lời kêu gọi cả nước chung tay cùng Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch. Đáp lại lời kêu gọi của thành phố kết nghĩa, đoàn bác sĩ và điều dưỡng của thành phố Hải Phòng sẵn sàng lên đường chi viện thành phố anh em.

Đà Nẵng Online giới thiệu những hình ảnh về 9 bác sĩ và 25 điều dưỡng chuẩn bị vật tư, trang thiết bị trong ngày 5-8 để lên đường chi viện cho Đà Nẵng do đồng nghiệp Báo Hải Phòng ghi lại.

Trưa 5-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên, dặn dò các thầy thuốc trước khi lên đường.
Trưa 5-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên, dặn dò các thầy thuốc trước khi lên đường.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp dặn dò các y, bác sĩ trước khi lên đường “tiếp lửa” Đà Nẵng.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp dặn dò các y, bác sĩ trước khi lên đường “tiếp lửa” cho Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Hải Phòng động viên gia đình điều dưỡng Bùi Thị Nhàn - 1 trong những người tham gia làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng động viên gia đình điều dưỡng Bùi Thị Nhàn - 1 trong những người tham gia làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng.
Các điều dưỡng trẻ Khoa Ngoại 12 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) bốc thăm để được tham gia “tiếp lửa” trên mặt trận chống dịch của thành phố Đà Nẵng.
Các điều dưỡng trẻ Khoa Ngoại 12 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) bốc thăm để được tham gia “tiếp lửa” trên mặt trận chống dịch của thành phố Đà Nẵng.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm An Khang - Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp) tranh thủ bàn giao lại công việc các y, bác sĩ ở nhà  để yên tâm tăng cường cho “tuyến lửa” Đà Nẵng.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm An Khang (giữa) - Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp) tranh thủ bàn giao lại công việc cho các y, bác sĩ ở nhà để yên tâm tăng cường cho “tuyến lửa” Đà Nẵng.
Gấp vội vàng vài bộ quần áo để nhanh chóng lên đường chiều 5-8-2020.
Bác sĩ Khang gấp vội vàng vài bộ quần áo để nhanh chóng lên đường chiều 5-8.
Khẩu trang là bạn đồng hành với các y, bác sĩ trong mù
Khẩu trang là bạn đồng hành với các y, bác sĩ trong mùa dịch.
Đoàn bác sĩ, điều dưỡng thể hiện quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả của những “chiến sĩ áo trắng”.
Đoàn bác sĩ, điều dưỡng thể hiện quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả của những “chiến sĩ áo trắng”.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiễn các y, bác sĩ lên tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại thành phố Đà Nẵng.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiễn các y, bác sĩ lên tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại thành phố Đà Nẵng.
Từ huyện Kiến Thụy, mặc trời mưa to, anh Lưu Đức Dũng vội vàng mang cho vợ là điều dưỡng Tạ Thị Ngọc Ánh ít quần áo và vật dụng cá nhân để chị tham gia tuyến đầu tiếp lửa cho Đà Nẵng.
Từ huyện Kiến Thụy, mặc trời mưa to, anh Lưu Đức Dũng vội vàng mang cho vợ là điều dưỡng Tạ Thị Ngọc Ánh ít quần áo và vật dụng cá nhân để chị tham gia tuyến đầu tiếp lửa cho Đà Nẵng.
Đồng chí Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng mong đồng chí Trần Anh Cường, Phó giám đốc Sở Y tế sớm hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn vào Đà Nẵng.
Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng mong bác sĩ Trần Anh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế sớm hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn vào Đà Nẵng.
Bịn rịn chia tay mẹ...
Bịn rịn chia tay mẹ...
Chia tay đồng nghiệp và gia đình, các điều dưỡng, tham gia tuyến đầu chống dịch, “tiếp lửa” thành phố Đà Nẵng.
Chia tay đồng nghiệp và gia đình, các điều dưỡng, tham gia tuyến đầu chống dịch, “tiếp lửa” cho thành phố Đà Nẵng.

ĐỖ HIỀN

;
;
.
.
.
.
.