"Lộc biển" cuối năm

.

ĐNO - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các tàu cá liên tục cập bến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để kịp thời cung ứng thủy, hải sản cho thị trường Tết. Theo ước tính của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (BQL), hiện tại nơi đây đón từ 60-70 tàu cá cập bến mỗi ngày.

Tàu cá liên tục cập bến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: XUÂN SƠN
Tàu cá liên tục cập bến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: XUÂN SƠN

Trở về từ chuyến biển cuối năm, ngư dân Phạm Văn Trung (tàu cá QNg 97092 TS) đến từ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tàu của chúng tôi ra khơi từ ngày mồng 6 tháng Chạp đến nay đã về bến để kịp bán Tết. Năm nay, các loại cá có giá trị như cá hố, cá chim, mực… đánh bắt được ít hơn, cá to cũng ít. Chuyến biển này thu được 4,5 tấn các loại với tổng 300 triệu, trong đó cá lớn được nhập vào chợ cá Thọ Quang để tiêu thụ còn cá bé đã được các công ty chế biến thủy sản thu mua làm thức ăn chăn nuôi. Số tiền thu được đã đủ trả cho bạn thuyền và chi phí ra khơi".

Đồng hương với ngư dân Phạm Văn Trung, ngư dân Trương Quang Thái (tàu cá QNg 97609 TS) vừa cho tàu cập bến. Ngay lập tức, đã có nhiều thương lái vây quanh tàu thu mua thủy, hải sản.

Ông Thái cho biết, chuyến biển lần này, ông và 15 bạn thuyền mất 8 ngày ra khơi và trở về với 2,5 tấn cá với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, trong đó phần lớn là các loại cá có giá trị cao. Nhiều nhất là cá thu với sản lượng khoảng hơn 1 tấn. Sau khi tàu cập cảng, đưa cá lên bờ, vợ và con ông Thái sẽ phụ trách việc giao dịch, bán cá cho thương lái.

Hơn 40 năm lênh đênh vươn khơi, bám biển, ông Thái nhận định thời tiết trên biển năm rồi tương đối thuận lợi cho các chuyến đi biển của ngư dân.

"Mỗi chuyến tàu có thể ra khơi từ 10-20 ngày, có tàu đi cả tháng nhưng tháng giáp Tết đa phần các tàu chỉ đi ngắn ngày (từ 7-10 ngày), chủ yếu đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, rồi trở về. Năm nay trừ các khoản chi phí, chia lại cho bạn thuyền và tái đầu tư, tôi vẫn thu về được khoảng 1,5 tỷ đồng. Con số này so với các thuyền khác là không nhiều nhưng như vậy cũng vui đón Tết rồi”, ông Thái cho hay.

Theo Phó trưởng Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Nguyễn Lại, giá thu mua một số loại cá được ghi nhận tại cảng cá có xu hướng tăng nhẹ, cụ thể như: cá chim đen có giá 120.000 đồng/kg, cá ngừ 80.000 đồng/kg, cá hố giá 180.000 đồng - 200.000 đồng/kg, cá bớp 145.000 đồng/kg, mực lá (loại 1con/kg) giá 300.000 đồng/kg, mực ống loại 25cm/con giá 260.000 đồng/kg...

"Chuyến biển cuối năm thuận lợi và giá thương lái thu mua tốt nên anh em thuyền viên ai cũng vui vẻ, phấn khởi đón Tết. Khoảng 20 tháng Giêng chúng tôi sẽ lại vươn khơi bám biển trên vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", ngư dân Trương Quang Thái chia sẻ.

Một số hình ảnh tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang những ngày cuối năm:

Thời tiết dịp cuối năm thuận lợi cho các tàu cá ra khơi và thu được sản lượng thủy, hải sản lớn với các chuyến ngắn ngày từ 5-7 ngày. Trung bình, mỗi ngày âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đón 60-70 tàu cập bến bốc dỡ thủy, hải sản. Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết dịp cuối năm thuận lợi cho các tàu cá ra khơi và thu được sản lượng thủy, hải sản lớn với các chuyến ngắn ngày từ 5-7 ngày. Trung bình, mỗi ngày âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đón 60-70 tàu cập bến bốc dỡ thủy, hải sản. Ảnh: XUÂN SƠN
Ngư dân phân loại cá trước khi đem lên bờ tiêu thụ. Các loại cá to, cá có giá trị cao được phân riêng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ngư dân phân loại cá trước khi đem lên bờ tiêu thụ. Các loại cá to, cá có giá trị cao được phân riêng. Ảnh: XUÂN SƠN
Sản lượng thủy, hải sản thu được trung bình mỗi ngày đạt khoảng 300 tấn. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố… có nhu cầu tiêu thụ lớn và giá trị cao. Trong ảnh: Ngư dân hối hả bốc cá lên bờ bán cho các đầu nậu và các công ty thủy sản. Ảnh: XUÂN SƠN
Sản lượng thủy, hải sản thu được trung bình mỗi ngày đạt khoảng 300 tấn. Trong ảnh: Ngư dân hối hả bốc cá lên bờ bán cho các đầu nậu và các công ty thủy sản. Ảnh: XUÂN SƠN
Con cá chim trắng tươi rói vừa được bắt về từ ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: XUÂN SƠN
Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố… có nhu cầu tiêu thụ lớn và giá trị cao. Trong ảnh: Con cá chim tươi rói được bắt về từ ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: XUÂN SƠN
Giá một số loại cá được ghi nhận cụ thể: cá chim đen có giá 120.000 đồng/kg, cá ngừ: 80.000 đồng/kg, cá hố giá từ 180.000 đồng - 200.000 đồng/kg, cá bớp 145.000 đồng/kg, mực lá (loại 1con/kg) giá 300.000 đồng/kg, mực ống loại 25cm/con giá 260.000 đồng/kg. Ảnh: XUÂN SƠN
Giá một số loại cá được ghi nhận cụ thể: cá chim đen có giá 120.000 đồng/kg, cá ngừ 80.000 đồng/kg, cá hố giá từ 180.000 đồng - 200.000 đồng/kg, cá bớp 145.000 đồng/kg, mực lá (loại 1con/kg) giá 300.000 đồng/kg, mực ống loại 25cm/con giá 260.000 đồng/kg. Ảnh: XUÂN SƠN
Giá thủy, hải sản không tăng quá cao nguyên nhân chủ yếu do hầu hết các tàu đều tranh thủ đi biển dịp cận Tết, thời tiết thuận lợi nên sản lượng khai thác ổn định và do ảnh hưởng của Covid-19 mà sức mua giảm trong khi nguồn hàng thì không khan hiếm. Ảnh: XUÂN SƠN
Giá thủy, hải sản không tăng quá cao nguyên nhân chủ yếu do hầu hết các tàu đều tranh thủ đi biển dịp cận Tết, thời tiết thuận lợi nên việc khai thác ổn định và do ảnh hưởng của Covid-19 mà sức mua giảm trong khi nguồn hàng thì không khan hiếm. Ảnh: XUÂN SƠN
Một ngư dân khoe thành quả vừa đánh bắt được sau chuyến biển cuối năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Một ngư dân khoe thành quả vừa đánh bắt được sau chuyến biển cuối năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Một số loại cá nhỏ được đóng thành túi để bán cho các công ty chế biến thủy sản làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: XUÂN SƠN
Một số loại cá nhỏ được đóng thành túi để bán cho các công ty chế biến thủy sản làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Phó trưởng Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Nguyễn Lại cho biết: "Những ngày này, Ban quản lý đã tăng cường bố trí lực lượng trực, hỗ trợ bà con ngư dân khi ra, vào cảng; hỗ trợ cho tàu bốc dỡ nhanh hải sản để kịp tiêu thụ. Đồng thời chúng tôi thường xuyên thực hiện phối hợp với lực lượng công an, biên phòng duy trì các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định; kiểm soát chặt người vào, ra cảng không để người dân chủ quan, lơ là". Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.