Những chiến sĩ 'áo vàng' trên mặt trận phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid 19" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Cảnh sát giao thông thành phố đang nỗ lực cùng các lực lượng làm "lá chắn" vững chắc nơi tuyến đầu chống dịch.

Giữa cái nắng gắt, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố vẫn miệt mài dừng đón phương tiện để test nhanh Covid-19 tại cửa ngõ phía Nam thành phố.
Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố dừng đón phương tiện để test nhanh Covid-19 tại cửa ngõ phía nam thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ghi nhận của phóng viên, khi Covid-19 tái bùng phát từ tháng 5-2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các chốt kiểm soát, đặc biệt là các chốt tại các cửa ngõ ra vào của thành phố.

Dù thời tiết nắng như đổ lửa hay những đêm mưa dầm, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn miệt mài bám chốt kiểm soát phương tiện ra vào, phối hợp ngành y tế phát hiện kịp thời các trường hợp F0; qua đó ngăn chặn kịp thời sự lây lan của Covid-19 bên ngoài vào thành phố.

Không chỉ vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND và Quyết định số 2860/QĐ-UBND, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách", Cảnh sát giao thông thành phố đã cùng một số mạnh thường quân hỗ trợ hàng chục tấn rau, củ, quả, gạo và hàng ngàn thùng mì gói cho các hộ dân nghèo và lực lượng phòng, chống dịch.

Những đóng góp tích cực của lực lượng Cảnh sát giao thông thời gian qua thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh.

Cảnh sát giao thông Trạm Cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông) dừng phương tiện Container để xét nghiệm y tế trước khi vào thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cảnh sát giao thông Trạm Cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông) dừng xe container để tài xế được xét nghiệm y tế trước khi vào thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Dù nắng gắt hay mừa dâm, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn miệt mài bám chốt, quyết tâm ngăn chặn Covid-19 lây lan từ bên ngoài vào thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Dù nắng gắt hay mưa dầm, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn miệt mài bám chốt, quyết tâm ngăn chặn Covid-19 lây lan từ bên ngoài vào thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Không chỉ có thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực triển khai kiểm soát tại các chốt trung tâm thành phố khi Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND. Trong ảnh: Lãnh đạo quận Hải Châu thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: LVL
Lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia triển khai kiểm soát tại các chốt trung tâm thành phố khi Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND. Trong ảnh: Lãnh đạo quận Hải Châu thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: L.V.L
Không chỉ có kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ, các chốt kiểm soát, Cảnh sát giao thông thành phố tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, phục vụ nhân dân và các chốt kiểm soát trong thời gain thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo phương châm
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông thành phố tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, phục vụ nhân dân và các chốt kiểm soát trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo phương châm "ai ở đâu thì ở đó". Ảnh: CSGT
Hàng nghìn họp mì tôm được Cảnh sát giao thông thành phố vận động để hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Trong ảnh: Trung tá Phạm Hồng Hải, Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông) vận chuyển mì tôm đến cho người dân. Ảnh: CSGT
Trung tá Phạm Hồng Hải, Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông) vận chuyển mì gói đến cho người dân. Ảnh: Cảnh sát giao thông thành phố cung cấp.
Sau giờ trực chốt, các nữ Cảnh sát giao thông Công an thành phố nấu cơm, súp để hỗ trợ người dân, cũng như các chốt phòng, chống dịch. Ảnh: NGỌC PHÚ
Sau giờ trực chốt, các nữ Cảnh sát giao thông Công an thành phố nấu cơm, súp để hỗ trợ người dân cũng như lực lượng tại các chốt phòng, chống dịch. Ảnh: NGỌC PHÚ

 NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.