Liên tục lập thành tích, tổ công tác C2-911 được thưởng nóng

.

ĐNO - Thừa ủy quyền Giám đốc Công an thành phố và Ban chỉ đạo 911, sáng 21-8, Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố biểu dương, thưởng nóng 5 triệu đồng cho tổ công tác C2-911, Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (đứng giữa) thưởng nóng tổ công tác C2-911
Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố (giữa) thưởng nóng tổ công tác C2-911

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 30-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ở địa bàn quận Cẩm Lệ, tổ công tác C2-911 phát hiện trong quán bida số 43-45 Võ An Ninh (phường Hòa Xuân) có 12 thanh niên đang tụ tập chơi bida. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong quán nhiều công cụ hỗ trợ, giấy tờ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, 1 kiếm Nhật, 2 gậy sắt, 1 súng bắn điện kèm 3 viên đạn.

Tiếp đó, lúc 21 giờ 30 ngày 3-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác C2-911 bắt giữ đối tượng Lâm Quang Thuận (SN 1992, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) và thu giữ được gói lớn ma túy dạng đá, trị giá 12 triệu đồng. Cùng ngày, tổ công tác C2-911 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Tùng (SN 1993, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê) đang tàng trữ trong người một gói ma túy dạng đá. Tùng là đối tượng nghiện và từng có tiền án “Trộm cắp tài sản”.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.