Tạm giữ phương tiện khai thác đất đồi trái phép tại rừng sản xuất

.

ĐNO - Tối 3-8, ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cho biết phường đang tạm giữ phương tiện và tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính đối với một số cá nhân liên quan vì khai thác đất đồi trái phép tại khu vực đất rừng sản xuất ở tiểu khu NTK7.

Hiện trường khai thác đất đồi trái phép tại khu rừng sản xuất thuộc tiểu khu NTK7, dưới chân đèo Đại La, phường Hòa Khánh Nam vào trưa 3-8. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hiện trường khai thác đất đồi trái phép tại khu rừng sản xuất thuộc tiểu khu NTK7, dưới chân đèo Đại La, phường Hòa Khánh Nam vào trưa 3-8. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, UBND phường Hòa Khánh Nam phát hiện tại khu đất rừng sản xuất thuộc tiểu khu NTK7, dưới chân đèo Đại La (phường Hòa Khánh Nam) có 1 xe máy đào đang đào, múc đất đồi đổ lên ô-tô tải ben BKS 43C-112.91 với trữ lượng đất đồi trên xe tải ben này khoảng 3m3. Khu đất bị đào xới tạo thành hố có chiều dài 8m, chiều rộng 4m, sâu 5m.

UBND phường đã làm việc với các cá nhân liên quan đến việc khai thác đất đồi tại đây và những người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ cấp phép hay văn bản đồng ý nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác, tận thu đất đồi tại vị trí nói trên.

UBND phường Hòa Khánh Nam nhận định, vụ việc có dấu hiệu vi phạm về khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

UBND phường Hòa Khánh Nam đã yêu cầu đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở UBND phường và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.