Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V giai đoạn 2020-2025

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu

.

ĐNO - Sáng 28-9, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

 Lễ chào cờ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025). Ảnh: ĐẶNG NỞ
Lễ chào cờ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025). Ảnh: ĐẶNG NỞ

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Trương Quang Nghĩa tặng quà cho các bà mẹ Việt nam anh hùng tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội thi đua yêu nước lần này là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Song song đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, thời gian qua, phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm phong phú thêm nội dung và hình thức thi đua; trở thành đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố ngày một văn minh, hiện đại. Công tác thi đua - khen thưởng của thành phố có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể, trở thành động lực cổ vũ to lớn về vật chất lẫn tinh thần cho thành phố vươn lên. Cùng với sự hoàn thiện về hệ thống thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng được đổi mới toàn diện. 180 khối, cụm thi đua được thành lập từ thành phố đến cơ sở tạo nên sự lan tỏa đều khắp, với 60 phong trào thi đua yêu nước.

Đối với các phong trào thi đua do Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố đầu tư 2.442,7 tỷ đồng; 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang đạt chuẩn Nông thôn mới. Đối với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thành phố đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2016-2020, thành phố huy động các nguồn lực được hơn 2.000 tỷ đồng. Đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 đã về đích trước 2 năm...

Về các phong trào do thành phố phát động như thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, HĐND thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện gồm: Chương trình “5 không”, “3 có”, “ 4 an”; phong trào “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... đã có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân tham gia.

Nhờ vậy, kinh tế thành phố trong giai đoạn 2015-2020 duy trì được nhịp tăng trưởng khá, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao được chú trọng phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng bình quân 6,3%/năm, thu nhập cá nhân tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015.

Cơ cấu nguồn thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững, với mức thu ước tăng trung bình 3,2%/năm. Công tác đối ngoại, tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên cả 3 lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa được đẩy mạnh. Hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa được chú trọng đạt nhiều kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng với rất nhiều sáng kiến, đặc biệt là tạo nên sức lan tỏa trong toàn xã hội của các phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh  phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trong 35 năm đất nước đổi mới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều phong trào hay đã góp phần tạo nên diện mạo một thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, duy trì mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm qua. Đặc biệt, thành phố với nhiều chương trình mang đậm tính nhân văn như: Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, “Nụ cười Đà Nẵng”, “ 5 xây, 3 chống”... đã góp phần không nhỏ hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, tăng số hộ dân được tiếp cận các chính sách an sinh, xã hội.

Trong trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tình hình Biển Đông có những diễn biến khó lường, đại dịch Covid-19, thiên tai... ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của cả nước cũng như thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, thời gian đến, thành phố Đà Nẵng cần lưu ý tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng tầm phong trào yêu nước, biến các phong trào này trở thành động lực thúc đẩy thành phố phát triển; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chính quyền vững mạnh.

Song song đó, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho công tác xây dựng và phát triển thành phố; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, các cá nhân tiêu biểu; đặc biệt chú ý đến các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, làm việc trên các lĩnh vực để trở thành tấm gương cho nhiều người noi theo.

Thay mặt lãnh đạo, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Huỳnh Đức Thơ phát động thi đua thành phố giai đoạn 2020-2025. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, trong giai đoạn 2020-2025, thành phố tập trung các nội dung chính như: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cụ thể các chỉ tiêu thi đua, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố; tổ chức các phong trào thi đua hằng năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, chủ đề tiêu biểu, đặc trưng của thành phố nói chung và các cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thành phố đổi mới công tác tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng, thực hiện đồng bộ 4 khâu Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hoàn thành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua...

Bằng hành động cụ thể, sáng tạo thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) tặng quà cho Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng gồm 200 suất học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho trẻ em thành phố nhân dịp năm học mới 2020-2021. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) tặng quà cho Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng gồm 200 suất học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho trẻ em thành phố nhân dịp năm học mới 2020-2021. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Dịp này, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng thành phố Đà Nẵng 200 suất học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho trẻ em thành phố nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách 3 khách mời danh dự và 10 đại biểu chính thức đại diện cho thành phố tham dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 10 sắp đến.

Tại Đại hội, 29 tập thể xuất sắc tiêu biểu thuộc các khối, cụm thi đua được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; 27 tập thể, 141 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị, địa phương và các phong trào, cuộc vận động, lĩnh vực thi đua tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 được tặng bằng khen.

Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trá) tặng Cờ thi đua cho các tập thể tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) tặng Cờ thi đua cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) tặng Cờ thi đua cho các tập thể tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) tặng Cờ thi đua cho các tập thể điển hình xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) trao tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 141 cá nhân tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) trao tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 141 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

THANH SƠN - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.