Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: Khôi phục, phát triển kinh tế, tạo bước đà quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025

.

ĐNO - Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX diễn ra sáng nay (7-12), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị HĐND thành phố cần tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những mặt được, chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Từ đó, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, tạo bước đà quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp lần thứ 16, khóa IX vào sáng 7-12. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 16,  HĐND thành phố khóa IX vào sáng 7-12. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố diễn ra trong thời điểm sau thời gian dài thành phố chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch và sụt giảm mạnh.

Lần đầu tiên sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế thành phố tăng trưởng âm, kéo giảm tăng trưởng của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị và người dân với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ, nhờ đó đã góp phần giảm thấp nhất các thiệt hại, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình, tạo cơ sở quan trọng để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thành phố đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tích cực phối hợp tham mưu Chính phủ điều chỉnh, ban hành một số quy định, đề án, cơ chế, chính sách quan trọng để tạo đột phá phát triển thành phố trong thời gian đến.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với khối lượng công việc rất lớn và nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện quyết liệt các giải pháp trong xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhanh chóng khôi phục tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là cơ sở, bước đà quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Do đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, HĐND thành phố cần tập trung phân tích kỹ, đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2026, đặc biệt là sau Covid-19.

Thành phố cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút mạnh mẽ các tập đoàn kinhh tế lớn; quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cần thảo luận và đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp lần này còn có nội dung quan trọng là xem xét miễn nhiệm và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố cùng một số chức danh khác. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các đồng chí được bầu giữ chức danh chủ chốt tại kỳ họp sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố trong thời gian đến.

LAM PHƯƠNG – TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.