Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Sơn Trà không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trở thành một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố.

Lực lượng vũ trang quận Sơn Trà giúp ngư dân phòng, chống bão trong năm 2020. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Lực lượng vũ trang quận Sơn Trà giúp ngư dân phòng, chống bão trong năm 2020. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đến thăm Ban CHQS quận Sơn Trà vào một ngày trung tuần tháng 12-2020, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là nơi này khang trang, xanh - sạch- đẹp. Tiếp chúng tôi tại đây, Thượng tá Phạm Văn Tám, Chính trị viên Ban CHQS quận Sơn Trà phấn khởi cho biết: Trong năm qua, đơn vị đã chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng doanh trại theo hướng chính quy, hiện đại; thường xuyên tổ chức chăm sóc cảnh quan đơn vị bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp. Ban CHQS quận đã tham mưu UBND quận đầu tư 500 triệu đồng xây dựng và hoàn thiện công trình chiến đấu giai đoạn 3; xây dựng cổng đơn vị, Nhà trực ban nội vụ, sửa chữa doanh trại, củng cố cảnh quang môi trường và mua sắm trang thiết bị với số tiền 1,7 tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sơn Trà là địa bàn chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của thành phố và cả nước. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang quận Sơn Trà luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Trong đó, Ban CHQS quận là trung tâm hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Thượng tá Phạm Văn Tám cho biết, đến nay quận đã hoàn chỉnh Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, lực lượng dự bị động viên được coi trọng xây dựng ở từng khâu, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương và theo quy định của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, chú trọng công tác tạo nguồn, xây dựng các đơn vị động viên khẩn cấp và nâng cao trình độ tác chiến phòng thủ. Đồng thời, Ban CHQS quận Sơn Trà thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng và độ tin cậy về chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên địa bàn quận.

Ban CHQS quận Sơn Trà luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần, kỹ thuật. Thượng tá Phạm Văn Tám cho biết, trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho  cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần quân sự địa phương. Qua đó, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, huy động sự vào cuộc, quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công tác này.

Một nội dung cũng được Ban CHQS quận Sơn Trà đặc biệt quan tâm đó là công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết quân - dân. Trong năm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Sơn Trà đã tổ chức lực lượng thi công hơn 100m đường bê tông tại thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang; thăm và trao tiền phụng dưỡng cho 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”, gặp mặt và tặng 50 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn từ nguồn quỹ nuôi heo đất “Vì người nghèo” của đơn vị, với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Bên cạnh cử lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống Covid-19, Ban CHQS quận đã phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch trong lực lượng vũ trang quận với tổng số tiền 32 triệu đồng; kịp thời trao tặng đến gia đình các dân quân tự vệ, dự bị động viên, dân quân biển và học sinh nghèo trên địa bàn quận.

Trong thời gian đến, Đảng ủy, Ban CHQS quận Sơn Trà sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống chính trị; vận dụng sáng tạo quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ và kế hoạch công tác từng thời kỳ và hằng năm. “Ban CHQS quận sẽ tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao”, Thượng tá Phạm Văn Tám khẳng định.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.