Thoát nghèo nhờ được hỗ trợ đúng nhu cầu

.

Thời gian qua, Chương trình Vùng đô thị Sơn Trà do Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tài trợ, triển khai trên địa bàn quận Sơn Trà đã góp phần tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố hỗ trợ sinh kế giúp hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận vươn lên thoát nghèo.

Hộ nghèo, hộ khó khăn tại phường Nại Hiên Đông nhận hàng hóa do Chương trình Vùng đô thị Sơn Trà hỗ trợ để phục vụ buôn bán tạp hóa. (Ảnh chụp tháng 6-2020)  Ảnh: L.P
Hộ nghèo, hộ khó khăn tại phường Nại Hiên Đông nhận hàng hóa do Chương trình Vùng đô thị Sơn Trà hỗ trợ để phục vụ buôn bán tạp hóa. (Ảnh chụp tháng 6-2020). Ảnh: L.P

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Trưởng Chương trình Vùng đô thị Sơn Trà - Tổ chức World Vision tại Việt Nam cho biết, tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình Vùng đô thị Sơn Trà (gọi tắt là Chương trình) do Tổ chức World Vision tài trợ được triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay, tập trung tại 3 phường có nhiều hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, dễ bị tổn thương, gồm: Nại Hiên Đông, Thọ Quang và Mân Thái. Tính riêng trong năm 2020, Chương trình đã hỗ trợ 342 hộ gia đình nghèo tại 3 phường, giúp các hộ nghèo có phương tiện làm ăn, phát triển kinh tế.

Cuối tháng 6-2020, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1986, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) là một trong những hộ nghèo được Tổ chức World Vision trao hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế.

Trước đây, chị Phượng làm thuê tại chợ Cồn nhưng thu nhập không ổn định. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của chị Phượng, UBND phường Nại Hiên Đông đề xuất với Tổ chức World Vision hỗ trợ cho chị vật dụng, hàng hóa để việc bán hàng thuận lợi hơn. “Vừa rồi tôi được hỗ trợ 1 tủ mát để đựng thực phẩm và 4 bộ bàn ghế, tổng kinh phí khoảng 10 triệu đồng. Các vật dụng này giúp tôi thuận tiện hơn trong việc bảo quản hàng hóa, thực phẩm cũng như phục vụ khách ăn uống”, chị Phượng nói.

Gần đó, tiệm làm tóc, gội đầu của chị Đinh Thị Hồng Xinh (sinh năm 1992, trú phường Nại Hiên Đông) cũng nhộn nhịp khách ra vào. Nhớ lại thời điểm sau khi sinh bé thứ hai xong, hầu hết đồ dùng trong tiệm của chị đều cũ kỹ, hư hỏng nên không có khách, thu nhập bấp bênh. Sau khi trình bày nhu cầu, chị Xinh được phường Nại Hiên Đông thống nhất và đề xuất Tổ chức World Vision hỗ trợ dụng cụ phục vụ công việc làm tóc, gội đầu. “Vừa rồi tôi được hỗ trợ tủ đựng vật dụng và ghế nằm gội đầu mới. Nhờ vậy mà công việc thuận lợi hơn rất nhiều, khách ngày một đông hơn, nhất là vào những ngày cuối năm”, chị Xinh cười, nói.

Tại phường Thọ Quang, trong năm 2020, Tổ chức World Vision đã hỗ trợ sinh kế, tư vấn làm ăn cho 45 hộ gia đình nghèo, hộ có trẻ đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc trẻ chu đáo. Ông Lê Hữu Lập, phụ trách Chương trình tại phường Thọ Quang cho biết, Chương trình đã giúp tư vấn, xây dựng kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ phương tiện sinh kế đầu vào để các hộ nghèo có điều kiện làm ăn. Theo đó, Chương trình đã hỗ trợ hàng hóa, vật dụng phục vụ buôn bán tạp hóa, quán ăn; hỗ trợ dụng cụ làm nghề sửa xe, may mặc, làm tóc; hỗ trợ ngư lưới cụ phục vụ nghề biển,... Không chỉ hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình, Chương trình còn thành lập và hỗ trợ hoạt động cho 5 nhóm sinh kế, gồm: “Alo cơm trưa”, “Sạch và gọn”, “Nấu ăn Phương Phụng”, “Nông sản an toàn”, “May gia công và đồng phục” trên địa bàn quận Sơn Trà, giúp đem lại thu nhập ổn định cho 37 thành viên.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông Phan Thùy Dung, các dự án hỗ trợ từ World Vision phù hợp với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cùng phường Nại Hiên Đông nói riêng, quận Sơn Trà nói chung chăm lo an sinh xã hội cho người dân, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn có điều kiện vươn lên làm ăn, ổn định cuộc sống.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.