Bảo đảm tiến độ thi công các công trình trọng điểm ở quận Liên Chiểu

.

ĐNO - Đến nay, công trình hộc rác số 6 thi công cơ bản hoàn thành; trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn giai đoạn 2 đã sẵn sàng khánh thành và vận hành thử; tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường Trục 1 - Tây Bắc đoạn từ tuyến đường Hồ Tùng Mậu đến tuyến đường Nguyễn Lương Bằng cũng bảo đảm tiến độ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố kiểm tra công trình hộc rác số 6 và Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn giai đoạn 2. Video: HOÀNG HIỆP

Sáng 26-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế tình hình giải phóng mặt bằng và thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo hoàn thiện công trình hộc rác số 6. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo hoàn thiện công trình hộc rác số 6. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Kiểm tra tại công trình hộc rác số 6 và Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn giai đoạn 2 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng bãi rác Khánh Sơn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cũng như các nhà thầu đã cố gắng, tập trung thi công, cơ bản hoàn thành các hạng mục của 2 công trình.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu trong việc giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục của công trình hộc rác số 6. Bên cạnh đó lưu ý, quận Liên Chiểu cần sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn để người dân di dời các phần mộ âm linh ra khỏi khu vực thi công hạng mục bể thu nước mưa bề mặt ở cạnh công trình hộc rác số 6.

Nhà thầu tập trung thi công hạng mục bể thu nước mưa và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình nổ mìn phá đá, thi công đoạn đường xung quanh hộc rác số 6.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố kiểm tra công trình Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn giai đoạn 2. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố kiểm tra công trình Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn giai đoạn 2. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thống nhất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức khánh thành công trình Trạm xử lý nước rỉ rác Khánh Sơn giai đoạn 2 vào đúng ngày 5-6-2021, nhân Ngày môi trường thế giới. Qua đó, lưu ý các cơ quan, đơn vị, nhà thầu tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan, sớm tổ chức vận hành thử để đánh giá các vấn đề liên quan.

Kiểm tra tình hình giải tỏa, thi công tuyến đường tuyến đường Trục 1 - Tây Bắc đoạn từ tuyến đường Hồ Tùng Mậu đến tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan xem xét lại hoàn cảnh của các hộ giải tỏa xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, dựa trên việc ở thực sự tại nơi giải tỏa để vận dụng các chính sách, hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt là tranh thủ mặt bằng do người dân bàn giao để thi công.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn (bìa trái) trao đổi với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố về triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn (bìa trái) trao đổi với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố về triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Qua kiểm tra thực tế đối với đề xuất của Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu về xây dựng nối dài tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc kết nối với tuyến đường Hoàng Văn Thái và tuyến đường vành đai phía tây 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, tuyến đường nói trên đã nằm trong Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Chính phủ đã phê duyệt và cần thiết xây dựng để kết nối giao thông cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, thống nhất chủ trương triển khai nghiên cứu xây dựng tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất chủ trương triển khai nghiên cứu xây dựng tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất chủ trương triển khai nghiên cứu xây dựng tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích