Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng chốt thời hạn hoàn tất nhiều công việc ứng phó siêu bão số 4 (Noru)

11:10, 26/09/2022 (GMT+7)

ĐNO - Trong sáng 26-9, nhiều đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, triển khai nhiều công việc liên quan đến ứng phó siêu bão số 4. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng chốt thời hạn hoàn tất nhiều công việc quan trọng ứng phó với bão.

Trong sáng 26-9, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà kiểm tra, chỉ đao cẩu kéo thuyền thúng cuối cùng của ngư dân vào khu vực  cầu cảng CT.15. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Trong sáng 26-9, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà kiểm tra, chỉ đạo cẩu kéo thuyền nhỏ của ngư dân vào khu vực cầu cảng CT.15. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Công văn số 5246/UBND-KT ngày 25-9-2022 đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ.

Theo đó, Chủ tịch UBND các quận ven biển tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu, bắt đầu từ 20 giờ ngày 27-9, trường hợp cần thiết thì tổ chức cưỡng chế.

Đồng thời khẩn trương rà soát lại phương án di dân vì dự báo đây là cơn bão rất mạnh, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân nơi sơ tán dân đến. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo phân công phụ trách lĩnh vực địa bàn chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với bão, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác di dân tránh bão.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản kể từ 0 giờ ngày 26-9-2022 và giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quyết định thời điểm cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản lại sau bão.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông ứng phó với bão, lũ; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến bão, mưa lũ để chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và nhân dân biết, chủ động đối phó; các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau thiên tai; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý các công trình viễn thông không bảo đảm an toàn, hoàn thành trước 20 giờ ngày 26-9-2022.

Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, xử lý các bảng quảng cáo không bảo đảm an toàn, hoàn thành trước 20 giờ ngày 26-9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công an thành phố tổ chức kiểm tra, có phương án xử lý thích hợp các hầm chui bị ngập nước. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, xử lý, hướng dẫn các tàu vận tảu đang neo đậu an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp trong công tác ứng phó với bão, lũ khi có đề nghị; tham mưu việc cấm đường khi cần thiết, bảo đảm an ninh trật tự - xã hội...

Các lực lượng chức năng của quận Sơn Trà kéo thúng nhỏ không xác định được chủ lên bờ trong sáng 26-9.
Các lực lượng chức năng của quận Sơn Trà kéo thúng nhỏ không xác định được chủ còn sót lại trên biển lên bờ trong sáng 26-9.
Người dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xuống bãi biển xúc cát để giằng chống mái nhà.
Người dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xuống bãi biển xúc cát chặn trên mái nhà chống bão.

HOÀNG HIỆP

.