ADB bổ sung 13,5 tỷ USD giúp các quốc gia ưng phó với Covid-19

.

Gói hỗ trợ của ADB giúp Chính phủ các quốc gia thành viên thực hiện những chương trình chi tiêu khắc phục khủng hoảng theo chu kỳ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 13-4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã bổ sung 13,5 tỷ USD trong nguồn lực của ADB để giúp các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB đương đầu với những tác động nghiêm trọng về y tế và kinh tế vĩ mô gây ra bởi Covid-19.

Trước đó, ngày 18-3, ADB đã công bố gói giải cứu trị giá 6,5 tỷ USD nhằm đáp ứng nhu cần cấp thiết của các nước thành viên đang phát triển (DMC) trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Như vậy, đến nay ADB đã dành 20 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với quy mô ban đầu, trong đó có khoảng 2,5 tỷ USD vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại.

Ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch ADB nhận định: “Đại dịch Covid-19 đe dọa kéo lùi nghiêm trọng những thành tựu về kinh tế, xã hội và phát triển ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, đảo ngược những tiến bộ về giảm nghèo và đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. Gói hỗ trợ mở rộng và toàn diện của chúng tôi được đưa ra với sự ủng hộ mạnh mẽ của Ban giám đốc điều hành, sẽ được cung cấp nhanh hơn, linh hoạt hơn và mạnh mẽ hơn cho các chính phủ và khu vực tư nhân ở những quốc gia thành viên đang phát triển nhằm giúp họ khắc phục những thách thức khẩn cấp trong việc ứng phó đại dịch và suy thoái kinh tế”.

Đánh giá gần đây nhất của ADB, được công bố ngày 3/4, đã ước tính tác động toàn cầu của đại dịch vào khoảng 2,3%-4,8% tổng sản phẩm quốc nội. Tăng trưởng của khu vực được dự báo giảm từ 5,2% vào năm ngoái xuống còn 2,2% trong năm 2020.

Gói hỗ trợ mới bao gồm việc thành lập một Quỹ ứng phó đại dịch Covid-19 trong khuôn khổ Quỹ hỗ trợ chống khủng hoảng theo chu kỳ của ADB. Quỹ mới này sẽ cung cấp tới 13 tỷ USD để giúp Chính phủ của các quốc gia thành viên đang phát triển thực hiện những chương trình chi tiêu khắc phục khủng hoảng theo chu kỳ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19, với trọng tâm cụ thể dành cho người nghèo và người dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại sẽ tiếp tục được triển khai nhanh chóng để cung cấp trang thiết bị phòng dịch cá nhân và vật tư y tế từ các nguồn mua sắm được mở rộng.

Khoảng 2 tỷ USD từ gói hỗ trợ 20 tỷ USD sẽ được cung cấp cho khu vực tư nhân. Những khoản vay và bảo lãnh sẽ được cung cấp cho các định chế tài chính để kích thích thương mại và các chuỗi cung ứng. Các khoản vay tín dụng vi mô và hỗ trợ bảo lãnh được tăng cường, cùng với một quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ - gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ - bị thiếu hụt thanh khoản, sẽ được triển khai đồng thời với khoản tài trợ trực tiếp cho các công ty bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hoặc để ứng phó với đại dịch.

Gói hỗ trợ ứng phó bao gồm một số điều chỉnh về chính sách và quy trình xét duyệt, cho phép ADB ứng phó với cuộc khủng hoảng nhanh chóng và linh hoạt hơn. Các điều chỉnh này bao gồm những biện pháp để tinh giản các quy trình xét duyệt nội bộ, mở rộng tiêu chuẩn và phạm vi của các quỹ hỗ trợ, và khiến các điều khoản và điều kiện cho vay trở nên phù hợp hơn với từng đối tượng cụ thể.

Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.