Hòn đảo được bán online giá hơn 6 triệu USD

.

Chỉ xem video giới thiệu, một khách hàng giàu có đã mua hòn đảo rộng hơn 630.000 m2 với giá 5,5 triệu euro (6,3 triệu USD).

Đảo Horse ở bờ biển phía tây nam Ireland vừa được bán cho một người mua giàu có ở châu Âu sau nhiều tháng đàm phán, theo Montague Real Estate - hãng môi giới bất động sản chịu trách nhiệm thương vụ này. Vì lệnh phong tỏa khiến việc gặp mặt và tham quan đảo bị hạn chế, việc đàm phán chủ yếu diễn ra trên ứng dụng WhatsApp.

Đảo Horse nằm ở phía tây nam Ireland. Ảnh: Montague Real Estate
Đảo Horse nằm ở phía tây nam Ireland. Ảnh: Montague Real Estate

Horse có 3 bãi cát, với rất nhiều hải cẩu và sinh vật hoang dã khác. Chủ mới của hòn đảo chưa bao giờ đặt chân đến đây, và quyết định mua nó ngay khi xem đoạn video giới thiệu.

Hòn đảo này hiện có 7 bất động sản. Trong đó có một căn nhà chính 6 phòng ngủ rộng 418m2, hai nhà khách ba phòng ngủ, hai căn nhà hai phòng ngủ và một căn một phòng ngủ. Nơi này còn có bãi đỗ trực thăng, phòng gym, khu chơi game, sân tennis. Hệ thống điện, nước, xả thải và đường đi ở đây cũng khá thuận tiện.

Cơ sở vật chất trên đảo khá tiện nghi. Ảnh: Montague Real Estate
Cơ sở vật chất trên đảo khá tiện nghi. Ảnh: Montague Real Estate

Giai đoạn 1820 – 1874, đảo này có dân số gần 140 người. Phần lớn cư dân ở đây làm việc trong các mỏ đồng. Đến năm 1965, nơi này không còn ai sinh sống. Chuyên gia thể hình Đức Gert Kolbel mua lại hòn đảo vào thập niên 80 và cải tạo nó.

Người chủ gần nhất mua Horse năm 2007. Hồi tháng 2, họ hạ giá bán từ 6,75 triệu euro xuống 5,5 triệu.

CEO Thomas Balashev cho biết việc mua bán trong đại dịch "là một thách thức" thực sự. Dù vậy, Alex Robinson – chuyên gia đàm phán tại hãng bất động sản Knight Frank cho biết việc này chỉ ra "một xu hướng đang ngày càng rõ rệt là tác động của Covid-19 khiến mọi người tìm đến việc mua đất hoặc nhà ở những nơi xa xôi".

Theo vnexpress.net

;
;
.
.
.
.
.