Vì Covid-19, bóng đá Anh có thể thất thu lớn

.

Trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát dữ dội, chính phủ Anh quyết định cấm tất cả các hoạt động có từ 500 người tham gia. Vì vậy, giải Bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League buộc phải hoãn đến ngày 3-4, cùng với việc có ít nhất 8 đội bóng thực hiện các biện pháp cách ly vì Covid-19.

Các CLB Premier League sẵn sàng thi đấu 92 trận còn lại trên 2 hoặc 3 sân trung lập và không có khán giả để không bị ảnh hưởng đến giá trị thương mại của giải đấu cũng như từng CLB. Ảnh: Dailymail
Các CLB Premier League sẵn sàng thi đấu 92 trận còn lại trên 2 hoặc 3 sân trung lập và không có khán giả để không bị ảnh hưởng đến giá trị thương mại của giải đấu cũng như từng CLB. Ảnh: Dailymail

Thậm chí, khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra với việc toàn bộ các vòng đấu còn lại của Premier League bị hủy bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá Anh có thể bị mất khoảng 10 tỷ bảng Anh.

Theo nhật báo The Sun (18-3), để cứu vãn mùa giải 2019-2020, những người đứng đầu các CLB Premier League đã đưa ra một kế hoạch khi sẵn sàng tổ chức 92 trận đấu còn lại ở 2 sân hoặc 3 sân trung lập, không có khán giả, có truyền hình trực tiếp và mỗi ngày, tổ chức nhiều hơn 1 trận đấu để có thể hoàn thành giải đấu vào cuối tháng 6.

Mặt khác, việc phải đối mặt với mức phạt 750 triệu bảng từ các kênh truyền hình nếu mùa giải 2019-2020 dở dang cũng buộc các CLB Premier League nỗ lực tìm các giải pháp tháo gỡ. Với gói phát sóng hiện tại có giá trị 3 tỷ bảng/3 mùa, Sky Sports có quyền trực tiếp 128 trận và BT Sport có quyền phát sóng 52 trận. Vì thế, bóng đá Anh cần phải có giải pháp phù hợp để không rơi vào một cuộc chiến pháp lý cũng như mất một nguồn thu quá lớn nếu không hoàn thành giải đấu.

NGUYÊN AN

 
;
;
.
.
.
.
.