Pháp luật

Hơn 14 năm tù cho nhóm đối tượng chém người

09:26, 29/06/2010 (GMT+7)

Các bị cáo trước vành móng ngựa. 

Sáng ngày 28-6, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Trịnh Minh Tuấn (SN 1993), trú tổ 3, phường Bình Thuận; Đỗ Bá Tuấn (SN 1992), trú tổ 9, phường Bình Hiên; La Vĩnh Toại (SN 1993), trú tổ 27, phường Nam Dương, quận Hải Châu; Ngô Văn Lợi (SN 1993), trú tổ 62, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Nguyễn Đức Sinh (SN 1991), trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 15-9-2009, do có mâu thuẫn từ trước nên 5 đối tượng nói trên cùng với một số đối tượng khác đã dùng dao, mã tấu tự tạo xông vào chém Võ Nhật L., và Trương Công Nguyên H. (học sinh Trường THPT Trần Phú). Hậu quả, L. bị thương tích 50%, còn H. bị thương tích 6%.

Với hành vi nguy hiểm nói trên, HĐXX đã  y án bản án sơ thẩm của TAND quận Hải Châu ngày 14-4-2010. Theo đó, các bị cáo Minh Tuấn chịu mức án 3 năm 6 tháng tù, Vĩnh Toại 3 năm 6 tháng tù, Bá Tuấn 2 năm 6 tháng tù, Văn Lợi 2 năm 6 tháng tù và Đức Sinh 2 năm 6 tháng tù giam.

Tin và ảnh: TRƯỜNG SƠN

.