Thuê ô-tô mang cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ rồi ra tự thú

.

ĐNO - Ngày 22-4, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Luận (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Luận tại phiên tòa ngày 22-4. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bị cáo Nguyễn Thanh Luận tại phiên tòa ngày 22-4. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo đó, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Thanh Luận nảy sinh ý định thuê ô-tô tự lái, sau đó lên mạng internet liên hệ 1 đối tượng tên Cường (không rõ nhân thân, lai lịch) để làm giả giấy tờ xe rồi mang đi cầm cố.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 18-2-2020 đến 30-3-2020, Nguyễn Thanh Luận thuê 3 ô-tô mang BKS 92A-100.54, 92A-188.80 và 92A-085.13 tại các cơ sở cho thuê xe tự lái ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) và thành phố Đà Nẵng rồi đem đi cầm cố, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Vì tin tưởng giấy chứng nhận đăng ký ô-tô Luận giao là thật nên các chủ tiệm cầm đồ đồng ý lập hợp đồng vay tiền và thế chấp tài sản. Tổng số tiền chiếm đoạt từ việc cầm cố xe là gần 1,1 tỷ đồng.

Sau khi nhận đơn tố giác của các nạn nhân, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiến hành truy xét. Biết không thể trốn thoát, ngày 15-4-2020, Nguyễn Thanh Luận chủ động đến Công an thành phố đầu thú.

Tại tòa, Luận thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng và phạm tội 2 lần trở lên.

Do đó, quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Luận 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền gần 1,1 tỷ đồng cho các bị hại.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích