Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bông hoa thầm lặng

09:08, 14/08/2015 (GMT+7)

Chị như một bông hoa thầm lặng trong công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng, góp phần làm nên bao thành quả cho Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà
Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà

Chị là Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an thành phố Đà Nẵng. Chị xác định làm theo Bác phải bằng những công việc mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể như phát động và duy trì thường xuyên phong trào “Quản lý xe tốt, lái xe an toàn” tại Chi bộ Vật tư - Kỹ thuật.

Từ đó, đội ngũ lái xe, cán bộ, nhân viên kỹ thuật luôn chấp hành các tiêu chí thi đua về lau chùi, bảo dưỡng, tiết kiệm xăng dầu; tuân thủ Luật Giao thông, nhiều năm liền toàn đội xe không xảy ra va quệt, tai nạn. Hay phong trào “Năng động, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản” ở Chi bộ Tài vụ đã tạo tinh thần thi đua học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao trách nhiệm, tiết kiệm trong từng việc nhỏ, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế công tác nhằm đạt hiệu quả cao trong quản lý tài chính, tài sản và các lĩnh vực liên quan.

Hằng năm, chị Hà chú trọng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và sử dụng tài chính, tài sản cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an thành phố, kiên quyết không quyết toán những khoản chi không đúng quy định và thực hiện tiết kiệm chi từ 1-5%. 7 tháng đầu năm 2015, chị đã tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm điện, nước, xăng dầu và tiết kiệm trong thi công xây dựng, làm lợi cho đơn vị hơn 150 triệu đồng.

Trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, chị Hà tham mưu cho lãnh đạo thực hiện phương châm: Tập trung, trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao. Theo chị, những công trình xây dựng phải bảo đảm sau 20-30 năm không bị lạc hậu, còn việc ưu tiên mua hàng Việt Nam nhằm góp phần kích thích kinh tế nước nhà phát triển.

Nhớ lời Bác dạy về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chị đã tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị cho lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ và chú trọng công tác phát triển Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, chị thường xuyên chú tâm tạo nguồn phát triển Đảng, tận tình dìu dắt quần chúng phấn đấu trưởng thành. Từ năm 2013 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 19 đảng viên.

Những năm qua, chị Hà còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhân dân các xã trung du, miền núi. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã ủng hộ kinh phí xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách ở xã Hòa Liên và cùng lực lượng Công an thành phố đóng góp, xây dựng nhà cho 2 hộ chính sách khác. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật còn có mô hình Quỹ nghĩa tình đồng đội và từ nguồn quỹ này đã giúp đỡ 16 trường hợp đau ốm, khó khăn.

Gần 20 năm gắn bó với Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà đã góp phần làm nên bao thành quả của đơn vị này. Trong đó, niềm vui lớn nhất của chị là tập thể Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.