Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quỹ cảm thông và chia sẻ

08:09, 20/10/2015 (GMT+7)

Quỹ cảm thông và chia sẻ do Hội LHPN huyện Hòa Vang (gọi tắt là Hội) phát động từ đầu năm 2015, thu hút sự hưởng ứng của hơn 23.000 hội viên và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực…

Trong các hoạt động gần đây, Hội luôn chú trọng công tác vận động hội viên và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ cảm thông và chia sẻ để hỗ trợ các gia đình phụ nữ khó khăn, hoạn nạn, bị bệnh hiểm nghèo. Lòng nhân ái lan tỏa, chỉ trong thời gian ngắn, Hội đã vận động được hơn 500 triệu đồng và trao tiền hỗ trợ cho hàng trăm trường hợp. Qua đó, nhiều phụ nữ nghèo có điều kiện và tăng thêm nghị lực vượt khó vươn lên.

Cụ thể, chị Trần Thị Thanh Thủy (ở thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh), chồng bị tai nạn chết, nuôi hai con nhỏ ăn học, nhà dột nát, những ngày mưa gió phải ở nhờ nhà hàng xóm. Được Hội hỗ trợ 25 triệu đồng và được Mặt trận huyện hỗ trợ thêm, chị đã xây được ngôi nhà mới khang trang. Con của chị Thủy còn được Hội hỗ trợ một chiếc xe đạp để làm phương tiện đến trường. Trong khi đó, trường hợp chị Lê Thị Chi, phụ nữ nghèo đơn thân có con nhỏ ở thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, nhà xuống cấp, cũng được Hội hỗ trợ 23 triệu đồng để sửa chữa nhà.…

Từ Quỹ cảm thông và chia sẻ, Hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 9 hội viên, tặng 20 chiếc xe đạp cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 57 phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo… Theo kế hoạch của Hội Phụ nữ huyện Hòa Vang, hoạt động nhân ái này sẽ được thực hiện hằng năm nhằm kịp thời giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Cùng với đó, các Hội cơ sở trên địa bàn huyện cũng vận động Quỹ cảm thông và chia sẻ để giúp đỡ những phụ nữ nghèo, đơn thân, những hội viên gặp rủi ro, hoạn nạn. Riêng xã Hòa Khương, từ đầu năm 2015 đến nay, 8 trường hợp đã được Hội LHPN xã hỗ trợ từ kết quả vận động Quỹ cảm thông và chia sẻ. Chị Lê Thị Miên (ở thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn) chỉ vào ngôi nhà vừa được tu sửa khang trang và cho biết, nhờ được Hội Phụ nữ xã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng, chị mới sửa được ngôi nhà này và từ nay không còn nỗi lo sợ mỗi khi trời mưa gió…

Hội Phụ nữ các cấp ở Hòa Vang còn có nhiều mô hình thi đua nhằm giúp hội viên vượt khó thoát nghèo và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiêu biểu như mô hình “Mỗi hố rác một cây xanh” được duy trì liên tục trong 3 năm qua, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Với mô hình này, hội viên thực hiện đào hố chôn các loại rác phân hủy được của gia đình ngay trong vườn và trồng cây xanh (cây ăn quả các loại) lên đó. Mô hình này vừa có tác dụng bảo vệ môi trường, vừa góp phần tạo thêm thu nhập cho hội viên. “Đến nay, toàn huyện đã trồng được gần 20.000 cây xanh, nhiều nhất là ở Hòa Phú và Hòa Nhơn”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Phượng chia sẻ.

Mặt khác, Hội đã vận động tài trợ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ nghèo đơn thân”. Với dự án này, 71 trường hợp đã được hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, phương tiện sinh kế để giúp chị em vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng mô hình “3 không - 3 có” phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Hòa Vang có cách ứng xử chuẩn mực với tự nhiên và xã hội, góp phần thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

LÊ VĂN THƠM

.