Sau 14 ngày cách ly phòng Covid-19, 57 công dân mạnh khỏe trở về hòa nhập cộng đồng

.

ĐNO - Sáng 9-3, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự thành phố và Sở Y tế tổ chức lễ "ra quân" cho 57 công dân trở về từ Hàn Quốc, được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Video: XUÂN SƠN
Các công dân được cách ly chủ yếu là du học sinh trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: PHAN CHUNG
Các công dân được cách ly chủ yếu là du học sinh trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: PHAN CHUNG

Việc cách ly kéo dài 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế đối với những công dân trở về từ vùng có dịch. Đây là biện pháp cần thiết để phát hiện, khoanh vùng cách ly kịp thời, trong trường hợp phát hiện có ca nhiễm Covid-19. Theo BCH Quân sự thành phố, sau 14 cách ly, sức khỏe của 57 công dân hoàn toàn đủ điều kiện trở về hòa nhập cộng đồng.

Nhân viên y tế kiểm tra nhịp tim, phổi cho công dân trước khi ra về. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhân viên y tế kiểm tra nhịp tim, phổi cho công dân trước khi ra về. Ảnh: PHAN CHUNG
Mỗi ngày các công dân được kiểm tra thân nhiệt 2 lần để nhận biết dấu hiệu nếu nhiễm bệnh. Ảnh: PHAN CHUNG
Mỗi ngày, các công dân được kiểm tra thân nhiệt 2 lần để nhận biết dấu hiệu nếu nhiễm bệnh. Ảnh: PHAN CHUNG
Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, BCH Quân sự thành phố cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các công dân. Ảnh: PHAN CHUNG
Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các công dân. Ảnh: PHAN CHUNG
Những giấy chứng nhận này sẽ giúp các công dân được
Những giấy chứng nhận này sẽ giúp các công dân được "hòa nhập" khi đến các quốc gia khác học tập, làm việc. Ảnh: PHAN CHUNG
Dọn dẹp, chuẩn bị hành trang để trở về với gia đình. Ảnh: PHAN CHUNG
Dọn dẹp, chuẩn bị hành trang để trở về với gia đình. Ảnh: PHAN CHUNG
Giây phút dặn dò, chia tay những người bạn mới quen trong khu cách ly. Ảnh: PHAN CHUNG
Giây phút dặn dò, chia tay những người bạn mới quen trong khu cách ly. Ảnh: PHAN CHUNG

 PHAN CHUNG-XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.